1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cấm đặt tên trùng với nguyên thủ

(Dân trí) - Một năm trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lên nắm quyền, một chỉ thị đã được ban hành nhằm yêu cầu bất kỳ ai có tên giống như vậy phải thay đổi, theo đúng truyền thống của gia tộc họ Kim, truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
 
Theo một tài liệu nội bộ mà kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc có được, một “mệnh lệnh hành chính” đã được nhà lãnh đạo khi đó là ông Kim Jong-il đưa ra đối với tất cả các quan chức đảng, quân đội và cảnh sát nhằm đảm bảo rằng chỉ thị trên được thực hiện.

Mệnh lệnh được đưa ra vào tháng 1/2011, không lâu sau khi Kim Jong-un được xác định là người kế nhiệm cha. Ông Kim Jong-il qua đời vào cuối năm đó.

“Tất cả các cơ quan đảng và giới chức an ninh công cộng nên liệt kê danh sách những người có tên là Kim Jong-un… và vận động họ tình nguyện đổi tên”, tài liệu của Triều Tiên được KBS công bố ngày 2/12.

Các quan chức cũng được chỉ đạo từ chối cấp giấy khai sinh cho những em bé mang tên là Kim Jong-un.

“Giới chức nên đảm bảo rằng không ai đưa ra những phàn nàn không cần thiết hoặc phát tán các đồn đoán liên quan tới vấn đề này”, tài liệu cho biết thêm.

Tuy nhiên, tính xác thực của chị thỉ chính thức trên không được kiểm chứng độc lập và Bộ thống nhất Hàn Quốc cũng từ chối bình luận liệu tài liệu có phải là thật hay không.

Nhưng một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho hay chính quyền Bình Nhưỡng vốn được biết tới là đã cấm tất cả các công dân có trùng tên với lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong-il.

“Do Triều Tiên duy trì chính sách đó dưới thời 2 nhà lãnh đạo trước nên có khả năng Bình Nhưỡng giờ đây tiếp tục làm như vậy”, quan chức trên nói thêm.

An Bình
Theo AFP