1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bị “tố” tấn công thư điện tử của quan chức Hàn Quốc

(Dân trí) - Các công tố viên Hàn Quốc cho rằng các tin tặc từ Triều Tiên đã tấn công tài khoản thư điện tử của hàng chục quan chức chính phủ nước này trong năm nay.


(Ảnh minh họa: ABC)

(Ảnh minh họa: ABC)

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ Văn phòng công tố Hàn Quốc ngày 1/8 cho biết kết quả điều tra cho thấy 56 người, trong đó có các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Thống nhất Hàn Quốc bị “một nhóm hoạt động ở Triều Tiên” lấy cắp mật khẩu hòm thư điện tử từ hôm 1/6 vừa qua.

Theo đó, thủ đoạn mà nhóm tin tặc sử dụng là thiết lập 27 trang web giả mạo làm cổng thông tin bộ ngoại giao, các trường đại học và các công ty liên quan tới quốc phòng để lấy cắp mật khẩu. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định xem có thông tin mật nào bị rò rỉ ra ngoài không.

Vụ tấn công hòm thư điện tử xảy ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát Hàn Quốc “tố” Triều Tiên lấy cắp dữ liệu cá nhân của hơn 10 triệu khách hàng trên trang mua sắm trực tuyến Interpark của Hàn Quốc. Cục cảnh sát quốc gia Hàn Quốc hôm 28/7 nhận định Tổng cục trinh sát Triều Tiên, cơ quan tình báo chính của Bình Nhưỡng, là tổ chức đứng đằng sau vụ tấn công này. Seoul cho rằng Bình Nhưỡng thực hiện phi vụ này để đánh cắp ngoại tệ.

Hàn Quốc những năm qua liên tục cáo buộc các tin tặc Triều Tiên gây ra các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở quân đôi, ngân hàng, cơ quan nhà nước, đài truyền hình, trang web truyền thông và nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng có một đội quân gồm hơn 1.000 tin tặc chuyên tìm cách đột nhập và lấy cắp thông tin từ các cơ sở quan trọng hoặc các quan chức hàng đầu của Seoul.

Thành Đạt

Theo AFP