1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bị tố chuyển bộ phận tên lửa cho Syria

(Dân trí) - Báo chí Nhật hôm nay 14/11 dẫn lời các nhà ngoại giao từng xem một bản báo cáo mật của Liên hợp quốc cho biết Triều Tiên đã tìm cách xuất khẩu các bộ phận tên lửa đạn đạo cho Syria vào tháng 5 vừa qua, vi phạm lệnh cấm của Liên hợp quốc.

 

Mổ xẻ nguyên nhân thất bại của tên lửa Triều Tiên
Đồ họa vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 4 vừa qua.

 

Tờ Asahi Shimbun cho biết giới chức Hàn Quốc đã kiểm tra hàng của Triều Tiên tới Syria và tịch thu hàng trăm các ống trụ có thể được dùng để phát triển vũ khí.

 

Hồi tháng 6, Seoul đã thông báo phát hiện trên cho Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc và ủy ban này đã phái một đoàn chuyên gia tới Hàn Quốc để kiểm tra số hàng bị tịch thu.

 

Trong khi đó hãng tin Kyodo News dẫn lời các nhà ngoại giao Liên hợp quốc cho hay, 455 ống trụ than chì này được chở trên tàu chở hàng Xin Yan Tai đăng ký Trung Quốc tại cảng Busan, Hàn Quốc, và số hàng được chuyển cho một công ty Syria có mối liên hệ với Triều Tiên.

 

Trong khi đó tờ Asashi cho biết Hàn Quốc đã tịch thu 535 ống trụ được cải trang thành các ống chì nhằm che giấu mối liên hệ với tên lửa đạn đạo.

 

Theo Kyodo, phát hiện trên đã được báo cáo trong bản báo cáo trình trước các thành viên của một ủy ban đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát việc áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vào tháng này.

 

Đây có vẻ như là vụ xuất khẩu vũ khí và diễn ra ngay sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố của đoàn chủ tịch kêu gọi trừng phạt thêm đối với Bình Nhưỡng, do nước này tiến hành vụ phóng tên lửa vào tháng 4 vừa qua. Vụ phóng được phía Triều Tiên cho là nhằm đưa vệ tinh vào quỹ đạo song thất bại, trong khi phương Tây cho rằng đây là một vụ thử tên lửa trá hình.

 

Cũng theo Kyodo, vào tháng 11 hàng năm một báo cáo sẽ được trình cho ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc nhằm cập nhật cho 15 thành viên trong Hội đồng bảo an về các vi lệnh phạm trừng phạt của Triều Tiên.

 

Ngoài ra, Asahi đưa tin báo cáo cũng cho biết giới chức Ukraine đã xác nhận bắt giữ 2 điệp viên Triều Tiên tìm cách ăn cắp công nghệ tên lửa đạn đạo của quốc gia thuộc Liên Xô cũ này.

 

Tờ báo cũng cho biết thêm Ủy ban của Liên hợp quốc sẽ điều tra tiếp về số hàng bị thu giữ cũng như vụ bắt giữ ở Ukraine.

 

Phan Anh

Theo AFP