1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bị nghi sắp hoàn thiện lò phản ứng hạt nhân mới

(Dân trí) - Một tổ chức chuyên nghiên cứu về Triều Tiên đã đưa ra một báo cáo trong đó đặt ra nghi vấn rằng Bình Nhưỡng đang hoàn thiện một lò phản ứng hạt nhân mới.


Ảnh chụp vệ tinh dường như cho thấy Triều Tiên đang phát triển lò phản ứng hạt nhân mới. (Ảnh: 38 North)

Ảnh chụp vệ tinh dường như cho thấy Triều Tiên đang phát triển lò phản ứng hạt nhân mới. (Ảnh: 38 North)

Theo Straits Times, tổ chức nghiên cứu 38 North thuộc Viện Hàn lâm Mỹ - Hàn Quốc tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ ngày 19/2 cho biết lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ mà Bình Nhưỡng đang thử nghiệm dường như đã gần hoàn thành.

Dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Yongbyon, 38 North nhận định Triều Tiên dường như vẫn đều đặn xây dựng dự án lò phản ứng mà Bình Nhưỡng bắt đầu phát triển từ năm 2010. Theo bản báo cáo, các lò phản ứng được cho là đã hoàn thiện bên ngoài và một lò phản ứng plutoni tại khu vực này dường như có dấu hiệu đã đi vào hoạt động gần đây.

Bản báo cáo của 38 North được đưa ra trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Mỹ James Risch cảnh báo rằng cuộc xung đột quân sự của Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ diễn ra nhanh chóng, nhưng mức độ tàn phá có thể sẽ rất khủng khiếp.

Tại Hội nghị an ninh Munich hôm 18/2, ông Risch cho biết Tông thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ ngăn chặn Triều Tiên hoàn thành tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ông cho biết chính quyền ông Trump sẽ nỗ lực nhằm giảm thiểu mối đe dọa tấn công tới lãnh thổ Mỹ từ Bình Nhưỡng.

Trong khi tiếp tục bỏ ngỏ về khả năng sử dụng tới phương án quân sự, Mỹ cùng các đồng minh lặp lại nhiều lần rằng họ sẽ chỉ chấp nhận đối thoại với Bình Nhưỡng nếu có liên quan tới vấn đề phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên từ trước tới nay luôn kiên quyết với quan điểm rằng chương trình vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đàm phán, đồng thời cáo buộc Mỹ là nguyên nhân gây nên căng thẳng tại khu vực.

Dù bị cộng đồng quốc tế lên án, Bình Nhưỡng đưa ra một danh sách các yêu cầu, trong đó có việc Mỹ và Hàn Quốc phải ngừng các cuộc tập trận chung. Tuy nhiên, yêu cầu này dường như bị “phớt lờ” khi các quan chức quân sự 2 nước gần đây hé lộ sẽ tiếp tục diễn tập quân sự chung sau khi Thế vận hội mùa Đông 2018 kết thúc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đồng thời từ chối yêu cầu trao trả 12 người đào tẩu Triều Tiên từ phía Bình Nhưỡng.

Đức Hoàng

Theo Straits Times