1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên bị nghi dùng công ty tại Anh để cấp tiền cho chương trình hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên bị nghi ngờ sử dụng một căn nhà tại thủ đô London, Anh để làm văn phòng cho một công ty bảo hiểm, từ đó “gom” tiền cho các chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Bình Nhưỡng đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên.

Căn nhà được cho là trụ sở của công ty KNIC tại London, Anh (Ảnh: The Sun)
Căn nhà được cho là trụ sở của công ty KNIC tại London, Anh (Ảnh: The Sun)

Tờ Independent (Anh) dẫn kết quả của cuộc điều tra do Sunday Times tiến hành cho thấy mỗi năm có tới 33 triệu bảng Anh được chuyển thông qua chi nhánh tại Anh của Công ty Bảo hiểm Quốc gia Triều Tiên (KNIC). Chi nhánh này đăng ký trụ sở là một căn nhà tại Blackheath ở đông nam London, Anh.

Independent cho biết KNIC là công ty do chính quyền Triều Tiên kiểm soát và bị Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các lệnh trừng phạt vào năm 2016, sau khi hoạt động ở Anh hơn 20 năm.

Theo lệnh trừng phạt của EU, “KNIC, một công ty thuộc quyền sở hữu của nhà nước và do nhà nước kiểm soát, đang tạo ra doanh thu ngoại hối khổng lồ được sử dụng để hỗ trợ các chương trình liên quan tới hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác của Triều Tiên”.

Các tài sản của KNIC tại Anh, bao gồm căn nhà tại Blackheath, đã bị Bộ Tài chính Anh đóng băng và không thể được rao bán nếu chưa có sự cho phép của chính phủ.

Liên quan tới vấn đề này, một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Anh cho biết: "Chúng tôi không thể bình luận về từng trường hợp riêng lẻ. Tuy nhiên, Anh đã tuân thủ đầy đủ và thực hiện các cơ chế trừng phạt của Liên Hợp Quốc trong quan hệ với Triều Tiên cũng như với các công ty của nước này".

Về phần mình, đại sứ quán Triều Tiên tại London nói với The Times rằng các cáo buộc trên là hoàn toàn “vô căn cứ”.

Thành Đạt

Theo Independent