1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bất ngờ rút nhân viên khỏi văn phòng liên lạc chung, Hàn Quốc họp khẩn

(Dân trí) - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia vào hôm nay 22/3 chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thông báo rút nhân viên khỏi văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc ở thành phố biên giới Kaesong.

 

trieu tien.jpg
Trạm gác của Hàn Quốc và Triều Tiên ở thành phố biên giới Paju (Ảnh: AFP)


Reuters cho biết, hôm nay, Triều Tiên đã rút toàn bộ nhân viên khỏi văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc ở khu công nghiệp Kaesong. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung cho biết, Bình Nhưỡng đã thông báo quyết định này tại cuộc họp với giới chức Hàn Quốc vào sáng nay.

Thông báo chỉ nói rằng, đây là “chỉ đạo từ cấp cao” mà không nêu lý do cụ thể cho quyết định bất ngờ này. Một số ý kiến cho rằng, đây có thể là phản ứng của Triều Tiên sau khi cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên hồi cuối tháng 2 không đạt được thỏa thuận.

Ngay sau quyết định này của Bình Nhưỡng, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia do ông Chung Eui-yong, cố vấn an ninh của Tổng thống Moon Jae-in, chủ trì. Thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết: "Các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia đã thảo luận việc Triều Tiên rút khỏi văn phòng liên lạc chung, cũng như thảo luận các biện pháp giải quyết".

Động thái rút nhân viên khỏi văn phòng liên lạc chung của Triều Tiên diễn ra không lâu sau khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt đầu tiên nhằm vào Bình Nhưỡng kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa ông Trump và ông Kim Jong-un.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ ngày 21/3 cho biết Washington đã áp lệnh trừng phạt đối với hai công ty vận tải Trung Quốc là Dalian Haibo và Liaoning Danxing vì giúp Triều Tiên lách các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế. Theo lệnh trừng phạt của Mỹ, các công ty Trung Quốc không được giao dịch với các cá nhân và tổ chức Mỹ, đồng thời đóng băng tài sản của các công ty này tại Mỹ.

Văn phòng liên lạc chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được lập ra từ tháng 9 năm ngoái sau thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần một giữa Tổng Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un hồi tháng 4/2018.

 

Kaesong là thành phố biên giới phía tây Triều Tiên, nơi hai miền Triều Tiên vận hành một tổ hợp công nghiệp chung. Được khai trương năm 2004, tổ hợp này được đánh giá là một điển hình thành công trong hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên, trong đó kết hợp vốn của Hàn Quốc và nhân công lành nghề và giá rẻ của Triều Tiên. Tuy nhiên, Seoul đã rút toàn bộ nhân viên khỏi tổ hợp này hồi tháng 2/2016 sau các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của Triều Tiên.


Minh Phương
Theo Yonhap