1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bắt giam công dân Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên ngày 25/4 cho hay họ đang giam giữ một khách du lịch Mỹ 24 tuổi từ hơn 2 tuần nay sau khi người này có vẻ như đã xé visa tại cơ quan nhập cư và yêu cầu được tị nạn.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thông tin được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải vắn tắt, vào thời điểm Tổng thống Mỹ Obama đang có chuyến công du 2 ngày tới Hàn Quốc.

Theo KCNA, vị khách du lịch được biết với tên gọi “Miller Matthew Todd” đã bị giam vào ngày 10/4 vì “thái độ không đúng mực khi đi qua các cửa khai báo thông tin” để vào Triều Tiên. Hãng tin này cho biết người khách du lịch hiện vẫn bị giam và đang bị điều tra.

KCNA cho hay, Miller có visa du lịch, nhưng đã xé vụn nó và hét lớn “muốn tị nạn” và đến Triều Tiên “sau khi chọn Triều Tiên là nơi trú ẩn”. Và KCNA cho rằng hành động như vậy “vi phạm nghiêm trọng” luật Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Washington đã biết về thông tin do KCNA đăng tải. “Chúng tôi đang liên lạc với sứ quán Thụy Điển về thông tin này”, bà nói. “Chúng tôi không có ưu tiên nào lớn hơn ngoài quyền lợi và sự an toàn của công dân Mỹ”.

Washington không có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng và sứ quán Thụy Điển tại Bình Nhưỡng thường hỗ trợ Mỹ trong các vụ việc như thế này.

Triều Tiên hiện cũng đang giam giữ công dân Mỹ Kenneth Bae. Bae bị bắt từ 11/2012 và bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ Triều Tiên.

Mọi nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục Triều Tiên thả Bae cho đến nay đều thất bại. Tuy nhiên bà Psaki cho hay ông đã được đại diện sứ quán Thụy Điển đến thăm 11 lần từ khi bị bắt và lần gần đây nhất là vào 18/4. Bà Psaki bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của ông Bae.

Trung Anh

Theo AFP