Triển khai chính sách người Việt Nam có công định cư ở Campuchia

Chính phủ Việt Nam có chính sách hỗ trợ cho người Việt Nam có công hiện đang sống ở nước ngoài, trong đó có Campuchia.

Sáng nay (22/4), tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công đang định cư tại Campuchia.

Triển khai chính sách người Việt Nam có công định cư ở Campuchia - 1

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đông đủ lãnh đạo, cán bộ đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, lãnh đạo Hội Khmer – Việt Nam và các Chi hội Khmer – Việt Nam tại các tỉnh của Campuchia.

Hội nghị đã nghe cán bộ đoàn công tác liên ngành phổ biến, hướng dẫn một số nội dung cơ bản Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đều bày tỏ sự hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm của Chính phủ đối với người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài nói chung và Campuchia nói riêng. Các đại biểu cũng đã trao đổi, làm rõ quy trình, thủ tục triển khai thực hiện Nghị định, nêu lên một số vấn đề khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách cho những người có công đang sinh sống tại Campuchia.
 
Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục chính sách, Bộ Quốc phòng cho biết đây là lần đầu tiên Chính phủ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người Việt Nam có công đang sinh sống ở nước ngoài. Đây cũng là sự khẳng định chính sách nhất quán của Chính phủ về đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo quyền lợi bình đẳng đối với kiều bào sinh sống ở nước ngoài. Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 102 tại Campuchia là hội nghị điểm, sau đó sẽ tiếp tục triển khai tại các nước khác.

Theo số liệu khảo sát sơ bộ, có khoảng 40.000 trường hợp đủ điều kiện được hưởng chế độ hỗ trợ, đãi ngộ theo Nghị định 102 trên khắp thế giới, trong đó có hơn 74% số người có công hiện còn sống.

Campuchia là một trong những nước có đông người Việt Nam có công đang sinh sống định cư, đa số họ thuộc các đối tượng người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.

Theo Văn Đỗ, Tâm Hiếu

VOV-Phnom Penh