1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trao trả thi thể các nạn nhân vụ đâm máy bay Germanwings

Gia đình của 44 trong số 150 nạn nhân trên chiếc máy bay bị đâm vào núi Alps của hàng không Đức Germanwings sẽ nhận lại được thi thể người thân của mình hôm 10/6 ở Duesseldorf.

Trao trả thi thể các nạn nhân vụ đâm máy bay Germanwings
 
Đây là những thi thể nạn nhân đầu tiên được trả lại cho gia đình sau thời gian dài trì hoãn do sai sót trong việc làm giấy chứng tử.
 
18 thi thể được trả lại hôm 10/6 là từ trường trung học Joseph Koenig ở thị trấn Haltern phía tây bắc nước Đức, gồm 16 học sinh và 2 giáo viên của trường, và họ trên đường về nhà sau chuyến đi trao đổi ở Barcelona thì gặp nạn.

Xe chở thi thể được đi qua trường học.

Luật sư đại diện cho các gia đình phát biểu, việc đưa được các thi thể trở về sẽ giúp thân nhân của họ chấp nhận thực tế rằng con cái họ sẽ không trở về nữa, và họ có thể khép lại một sự hy vọng buồn bã.

Thi thể các nạn nhân còn lại sẽ được trả về trong những tuần tới. Hành khách trên chuyến bay tới từ 18 nước, trong đó nhiều nhất là Tây Ban Nha hoặc Đức.

Việc điều tra vụ đâm máy bay vẫn tiếp tục. Cơ phó Andreas Lubitz được cho là đã cố tình đâm chiếc máy bay vào dãy Alps. Các công tố viên điều tra vụ đâm đang xem xét khả năng tiến hành vụ kiện hình sự chống lại hãng hàng không Germanwings vì không thừa nhận rằng Lubitz tiềm tàng sự nguy hiểm với tiểu sử bị trầm cảm.

Tuần trước, công tố quốc gia Pháp Brice Robin nói rằng Lubitz đã tìm cách nói chuyện với nhiều bác sĩ trước khi xảy ra vụ đâm, nhưng ông này không cho biết Lubitz cần giúp đỡ vì bệnh gì.

Cả Germanwings và hãng hàng không mẹ là Lufthansa trước đó nói rằng Lubitz 27 tuổi đã vượt qua được mọi bài kiểm tra và đủ tiêu chuẩn bay.

Theo V.N/BBC