1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trận bóng đá kỳ lạ không có khán giả giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Đội tuyển bóng đá nam từ hai miền bán đảo Triều Tiên đã trải qua một trận bóng đá được mô tả là kỳ lạ khi không bóng một khán giả, không tường thuật trực tiếp trên truyền hình, không có bóng dáng của nhà báo nước ngoài.

Trận bóng đá kỳ lạ không có khán giả giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên - 1

Hai đội thi đấu trong khi khán đài đằng sau trống trơn (Ảnh: Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc)

Trong trận đấu khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 15/10 tại Bình Nhưỡng, hai đội tuyển Hàn Quốc và Triều Tiên đã chơi một trận đấu kỳ lạ với khán đài gần như trống trơn giữa lúc căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu nóng lên.

Khán giả hâm mộ bóng đá Hàn Quốc buộc phải theo dõi cập nhật về trận đấu thông qua mạng xã hội, bao gồm cả thay người hay thông báo thẻ vàng. Triều Tiên đã không cho phép phát sóng trực tiếp trận đấu hoặc cho nhà báo nào vào sân.

Theo Washington Post, ngoài người hâm mộ Hàn Quốc bị từ chối vào sân, Triều Tiên dường như không cho cả cổ động viên đội nhà đến cổ vũ. Họ cũng từ chối các du khách nước ngoài muốn vào sân vận động để xem.

Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với kết quả 0-0.

Đây là trận bóng đá nam đầu tiên giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên tổ chức ở Bình Nhưỡng, sau trận giao hữu năm 1990. Lần gần đây nhất một trận bóng đá được tổ chức ở Bình Nhưỡng là năm 2017, nhưng là trận đấu giữa 2 đội tuyển nữ.

Các bức hình chụp lại sân vận động cho thấy nó trống trơn không một bóng khán giả, tuy nhiên có sự xuất hiện của quốc kỳ Hàn Quốc.

Trận bóng đá kỳ lạ không có khán giả giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên - 2

(Ảnh: Yonhap)

Trong trận vòng loại World Cup 2010, Triều Tiên đã tổ chức 2 trận đấu với Hàn Quốc ở Thượng Hải, Trung Quốc vì từ chối treo cờ Hàn Quốc và bật quốc ca Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng.

Không có truyền hình trực tiếp, nhưng phía chính quyền Triều Tiên cam kết sẽ giao cho đội Hàn Quốc một đĩa DVD ghi lại trận đấu trước khi họ rời Bình Nhưỡng vào ngày 16/10, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc thông báo.

Trước trận đấu, Triều Tiên đã không trả lời yêu cầu từ Hàn Quốc về việc đưa đội ngũ truyền thông hoặc đội cổ vũ tới Bình Nhưỡng trong bối cảnh quan hệ giữa 2 miền bán đảo có dấu hiệu căng thẳng trở lại sau khi được cải thiện hồi năm ngoái.

Trong thời gian qua, Triều Tiên thực hiện liên tiếp các vụ thử tên lửa tầm ngắn. Họ cũng tuyên bố đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đã thất bại và sẽ không nối lại ít nhất cho tới cuối năm.

Trang tin NK News chuyên đưa tin về Triều Tiên có trụ sở ở Hàn Quốc cho biết dường như chỉ có một vài vé được bán ra cho các nhà ngoại giao nước ngoài với giá 50-60 USD.

Trận bóng đá kỳ lạ không có khán giả giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên - 3

Toàn cảnh sân vận động (Ảnh: Yonhap)

Trận bóng đá kỳ lạ không có khán giả giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên - 4

Cờ Hàn Quốc được treo tại sân vận động (Ảnh: Yonhap)

Đức Hoàng

Theo Washington Post