1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký LHQ: “Virus corona nguy hiểm nhưng không ngoài tầm kiểm soát”

(Dân trí) - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng sự bùng phát của virus corona chủng mới đã gây ra tình huống rất nguy hiểm, nhưng vẫn không ngoài tầm kiểm soát.

Tổng thư ký LHQ: “Virus corona nguy hiểm nhưng không ngoài tầm kiểm soát” - 1

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (Ảnh: Getty)

 

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP ngày 18/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết nguy cơ từ dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) gây ra là “rất lớn” và “chúng ta cần sẵn sàng ứng phó trên toàn thế giới”.

Ông Guterres nói thêm rằng, virus Covid-19 “rất nguy hiểm” đối với thế giới, song “không nằm ngoài tầm kiểm soát”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết mối lo ngại lớn nhất của ông là nguy cơ lây lan dịch corona tới các khu vực có “năng lực y tế yếu kém hơn”, đặc biệt là một số nước châu Phi.

Theo ông Guterres, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xem xét biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch corona tới các khu vực khác.

Ai Cập gần đây đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Covid-19. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch corona sẽ lan rộng tới toàn lục địa châu Phi.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc từ cuối năm 2019.

Tính đến nay, dịch corona đã nhanh chóng lan ra tất cả các tỉnh, thành của Trung Quốc và ít nhất 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 người, khiến hơn 75.000 người nhiễm bệnh.

Thành Đạt

Theo Japan Times