1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Venezuela tố nước ngoài "bơm" 20 triệu USD nhằm ám sát ông

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết các nhà tài trợ nước ngoài đã bơm tiền cho nỗ lực ám sát ông vào mùa hè năm ngoái.

Tổng thống Venezuela bị tấn công bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ
Tổng thống Venezuela tố nước ngoài bơm 20 triệu USD nhằm ám sát ông - 1

 Tổng thống Maduro (trái) được các cận vệ che chắn khi máy bay không người lái phát nổ trong lúc ông phát biểu vào tháng 8/2018. (Ảnh: Xinhua)

“Kế hoạch ám sát tôi hồi tháng 8 có giá vài triệu USD, có thông tin là 20 triệu USD”, Tổng thống Maduro phát biểu tại Học viện Quân sự Bolivariana ngày 18/6 trong một sự kiện được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia.

Tổng thống Maduro gửi lời cảm ơn các lực lượng quân sự và tình báo vì đẩy lùi cuộc tấn công nhằm vào ông. Ông cũng ca ngợi sự dũng cảm của họ và nói thêm rằng họ “đã cứu hòa bình của nền cộng hòa”.

Theo ông Maduro, kế hoạch ám sát ông đòi hỏi phải có nguồn tiền từ nước ngoài. Nhà lãnh đạo Venezuela chỉ đích danh Julio Borges, một nhân vật nổi bật của phe đối lập, là “tác giả” chính của âm mưu ám sát ông.

Hồi đầu năm, Tổng thống Maduro từng trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti của Nga rằng, Tổng thống Donald Trump đã đích thân ra lệnh ám sát ông. Tuy nhiên, ông Maduro không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của mình.

Âm mưu ám sát Tổng thống Maduro bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ xảy ra hồi tháng 8 năm ngoái, khi ông Maduro đang có bài phát biểu trước đoàn diễu binh tại quảng trường ở thủ đô Caracas. Hai máy bay không người lái mang theo thuốc nổ tìm cách tiếp cận nơi Tổng thống Maduro phát biểu nhưng bất thành và phát nổ trên không.

Giới chức Venezuela đã mở một cuộc điều tra và bắt giữ hàng chục nghi phạm, trong đó có nhiều thành viên của phe đối lập. Chính quyền Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ và Colombia có liên quan đến âm mưu này. Tuy nhiên, giới chức hai nước đã lên tiếng bác bỏ.

Hồi tháng 3, các nhà chức trách Venezuela đã tiến hành bắt giữ Roberto Marrero, tham mưu trưởng của “tổng thống tự phong” Juan Guaido, với tội danh tổ chức khủng bố và thông đồng để ám sát các chính trị gia cũng như các lãnh đạo quân sự.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cáo buộc các thành viên bị bắt giữ của phe đối lập đã thuê các sát thủ từ khu vực Trung Mỹ để thực hiện các hành vi khủng bố.

Thành Đạt

Theo RT