1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine tuyên bố nhận được cam kết viện trợ F-16

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev sẽ nhận được số lượng lớn máy bay chiến đấu đa nhiệm hiện đại F-16 từ các đối tác quốc tế.

Tổng thống Ukraine tuyên bố nhận được cam kết viện trợ F-16 - 1

Các máy bay chiến đấu F-16 tham gia một cuộc duyệt binh ở Hy Lạp năm 2022 (Ảnh: Reuters).

"Các đối tác của chúng tôi biết chúng tôi cần bao nhiêu máy bay chiến đấu F-16. Tôi đã nhận được sự thấu hiểu của một số đối tác châu Âu. Đó là một cam kết mạnh mẽ, nghiêm túc", Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay.

Ông Zelensky nói, ông đã có cuộc họp kín với đại diện của các quốc gia xác nhận chắc chắn sẽ cung cấp F-16 cho Ukraine. Tuy nhiên, Kiev vẫn phải chờ thỏa thuận cuối cùng với các đồng minh, bao gồm thỏa thuận chung với Mỹ.

Người đứng đầu chính phủ Ukraine nói, ông không thể tiết lộ chi tiết về các cam kết trên, nhưng khẳng định một số đối tác châu Âu hứa sẽ cấp cho Kiev số lượng lớn F-16. Bộ Quốc phòng Ukraine cuối tháng trước nói rằng, họ cần khoảng 4 phi đội F-16 (48 chiếc) để giành lại lãnh thổ từ Nga.

Hiện chưa rõ đồng minh, đối tác nào sẵn sàng viện trợ F-16 cho Ukraine. Trước đó, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Hà Lan có thể sẽ viện trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine sau khi các phi công của Kiev hoàn thành khóa huấn luyện điều khiển máy bay này.

Tháng trước, tại hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, Washington ủng hộ chương trình phối hợp giữa các đồng minh nhằm huấn luyện cho phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Washington cũng bật đèn xanh để các đồng minh cấp tiêm kích này cho Kiev. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng có viện trợ cho Ukraine hay không.

Chính quyền của ông Zelensky từ lâu đã kêu gọi phương Tây cung cấp F-16 để chiếm ưu thế trên vùng trời, xoay chuyển cục diện chiến sự với Nga. Tuy vậy, Washington và các đồng minh lo ngại sự hiện diện của vũ khí này ở chiến trường Ukraine có thể khiến xung đột leo thang căng thẳng hơn nữa. Trong các phát biểu công khai, Tổng thống Biden viện dẫn lý do F-16 khó vận hành và bảo dưỡng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua cảnh báo Mỹ có thể cung cấp phiên bản tiêm kích F-16 với khả năng mang vũ khí hạt nhân cho quân đội Ukraine. Ông Lavrov cho rằng, việc gửi loại vũ khí này cho Kiev sẽ bị coi là động thái "leo thang căng thẳng" trong khu vực.

Đáp lại cảnh báo này, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh: "Điều đầu tiên tôi muốn nói với Bộ trưởng Lavrov là: Nếu lo ngại về năng lực quân sự của Ukraine, các vị nên rút quân khỏi Ukraine".

Ông cho biết thêm: "Thứ hai là, các máy bay chiến đấu F-16 sắp được cung cấp cho Ukraine là một phần trong nhu cầu quốc phòng của Ukraine trong dài hạn. Chúng tôi rất cởi mở và minh bạch về điều đó. Sẽ mất một thời gian các máy bay này mới có thể đến được Ukraine. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng chương trình huấn luyện phi công Ukraine, chương trình hiện chưa bắt đầu. Tất cả điều này nhằm hỗ trợ các nhu cầu phòng vệ của Ukraine".

"Điều cuối cùng tôi muốn nói là Tổng thống Biden rất nhất quán quan điểm chúng tôi không muốn cuộc chiến này leo thang, đặc biệt về nguy cơ hạt nhân", ông Kirby nói.

Trả lời câu hỏi liệu ý ông có phải là F-16 không thể mang vũ khí hạt nhân không, ông Kirby cho biết: "Tôi sẽ không tiết lộ về năng lực hạt nhân của bất cứ vũ khí nào trong kho quân sự của Mỹ".

Theo Reuters, Guardian