1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine “thách” ông Yanukovych về nước chứng minh “vô tội“

Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa đề nghị cựu tổng thống bị lật đổ Yanukovich về nước mà chứng minh “mình vô tội”.

Tuyên bố của ông Poroshenko đưa ra sau khi BBC công bố cuộc phỏng vấn với cựu tổng thống bị lật đổ của Ukraine, ông Viktor Yanukovich.

Spunik dẫn tin từ bộ phận phụ trách báo chí của Tổng thống Poroshenko: “Nếu ông Yanukovich tin rằng mình vô tội thì hãy về nước và chứng minh trước tòa đi”.
Cựu Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Yanucovich (ảnh:
Cựu Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Yanucovich (ảnh: Sputnik)

Trong buổi phỏng vấn với BBC, ông Yanukovich thừa nhận rằng mình đã làm không đủ mạnh và triệt để, để có thể tháo gỡ những khúc mắc dẫn tới xung đột ở Ukraine hiện nay. Sự thiếu quyết đoán của ông đã góp phần “kích hoạt” những người chống đối, đẩy Ukraine vào cuộc khủng hoảng chưa biết bao giờ mới thấy lối thoát.

Ông Yanukovich cũng không phủ nhận trách nhiệm của mình trong vụ bạo lực đổ máu ở quảng trường Maidan ở thủ đô Kiev, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Poroshenko đưa ra lời cảnh báo với những lực lượng ở Ukraine nhăm nhe ly khai, thành lập nước Cộng hòa. Theo đó, người nào người nào khởi xướng thành lập nước cộng hòa sẽ bị đưa ra công lý, nếu cố tình thử sẽ chịu hậu quả tức thời. Ông Poroshenko loại trừ việc liên bang hóa Ukraine.

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng cải cách quốc gia hôm 23/6, ông Poroshenko nói: “Không ai được phép liên bang hóa Ukraine. Bất cứ ai khởi xướng thành lập nước cộng hòa tại đây sẽ bị đưa ra công lý. Nếu vẫn cố thử sẽ bị chịu hậu quả tức thì. Đừng ai bị cám dỗ thành lập bất kỳ nước cộng hòa nào ở Donetsk, Lugansk hoặc Bessarabia”.

Tổng thống Ukraine khẳng định, “các vấn đề quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, quan hệ đối ngoại sẽ được coi là thẩm quyền độc quyền của nhà nước”.

Tổng thống Poroshenko đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh xung đột đã gia tăng ngay trước cuộc gặp của bộ tứ Ngoại trưởng Pháp, Đức, Ukraine, Nga họp tại Paris, Pháp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở miền Đông ngày càng leo thang.

Cụ thể, lực lượng ly khai cáo buộc quân đội chính phủ tấn công khiến 3 dân thường thiệt mạng. Từ đầu tháng 6, các cuộc xung đột tại khu vực này đã khiến hơn 60 binh sĩ và dân thường thiệt mạng./.
Theo Ngân Giang/VOV.VN