1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine nói không chấp nhận các điều kiện của Nga

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine ngày 12/2 cho hay chưa có thông tin khả quan nào sau 14 giờ đàm phán liên tục giữa lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức và Pháp về cuộc xung đột ở đông Ukraine vì Kremlin đưa ra các điều kiện “không thể chấp nhận được”.

Lãnh đạo 4 nước đàm phán tại Minsk (Ảnh:
Lãnh đạo 4 nước đàm phán tại Minsk (Ảnh: AP)
 
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra các bình luận trên trong cuộc trò chuyện với báo giới ở giờ nghỉ lao trong cuộc đàm phán marathon tại Minsk, Belarus.

Cuộc đàm phán 4 bên, cũng có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel, bắt đầu tại dinh tổng thống ở thủ đô Minsk vào tối qua 11/2 giờ địa phương và kéo dài cho tới sáng nay 12/2.

Xem video:


“Không may là chưa có thông tin gì tốt cả. Có các điều kiện mà tôi cho là không thể chấp nhận được” do phía Nga đưa ra, ông Poroshenko nói, từ chối tiết lộ chi tiết. “Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn”.

Lãnh đạo 4 nước đang cố gắng thảo ra một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine giữa lực lượng ly khai thân Nga và quân đội chính phủ, vốn khiến 5.400 người thiệt mạng và đẩy quan hệ Đông-Tây xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
 
Vùng màu vàng là các khu vực hiện do phe ly khai kiểm soát ở Đông Ukraine (Đồ họa:
Vùng màu vàng là các khu vực hiện do phe ly khai kiểm soát ở Đông Ukraine (Đồ họa: BBC)

“Vẫn luôn có hi vọng. Chúng tôi đang tham gia các cuộc đàm phán không nghỉ và các bạn có thể nhìn thấy là tình hình rất khó khăn. Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Francois Hollande đang trợ giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng hiện tại tình hình vẫn khó khăn”, ông Poroshenko nói thêm.

Trước đó, một nguồn tin ngoại giao nói với hãng tin AFP rằng có hi vọng một nhóm tiếp xúc, trong đó có các đại diện của Ukraine, Nga, phe ly khai và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), có thể đi tới một thỏa thuận về “việc thực thi cụ thể” một thỏa thuận hòa bình được ký kết hồi tháng 9 năm ngoái.

Một trong những điểm mấu chốt của thỏa thuận năm ngoái là việc ai kiểm soát khu vực dài 400 km dọc biên giới giữa Nga và khu vực hiện do phe ly khai kiểm soát ở đông Ukraine. Kiev cáo buộc Nga đưa quân đội và vũ khí qua biên giới nhưng Kremlin bác bỏ.

Cũng có sự bất đồng sâu sắc về quy mô lãnh thổ mà phe ly khai đang kiểm soát, khi họ giành được những thắng lợi quan trọng trong những tuần gần đây.
 
Theo thống kê của Liên hợp quốc, kể từ tháng 4/2014 đến nay, xung đột tại đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của khoảng 5.400 người và làm hơn 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Chỉ trong thời gian từ 31/1 đến 5/2, 263 dân thường đã thiệt mạng tại các khu vực đông dân cư ở miền đông Ukraine.
An Bình
Theo AFP