1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Ukraine lập kỷ lục họp báo dài nhất

(Dân trí) - Ukraine thông báo rằng Tổng thống Vladimir Zelensky đã phá kỷ lục thế giới sau khi tổ chức cuộc họp báo dài nhất từ trước tới nay.

Tổng thống Ukraine lập kỷ lục họp báo dài nhất - 1

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (Ảnh: Reuters)

Tass đưa tin, Thư ký báo chí của ông Zelensky, Yulia Mendel, tối ngày 10/10 tuyên bố Tổng thống Ukraine đã phá kỷ lục thế giới sau khi tổ chức cuộc họp báo dài nhất từ trước tới nay vào ngày hôm qua.

Cuộc họp báo marathon bắt đầu từ sáng ngày 10/10 tại Kiev với sự tham gia của 300 nhà báo. Các nhóm nhà báo tối đa 10 người đã ngồi phỏng vấn nhà lãnh đạo trong 30 phút mỗi nhóm. 

Theo AFP, cuộc họp báo của ông Zelensky kéo dài khoảng 8 giờ liên tục.

Phía văn phòng của ông Zelensky đã mời một đại diện của cơ quan phụ trách đăng ký kỷ lục của Ukraine tới trao chứng nhận cho Tổng thống. Quan chức này thông báo rằng cuộc họp báo của ông Zelensky đã vượt qua kỷ lục cũ 45 phút, tuy nhiên không nêu chi tiết ai là người nắm giữ kỷ lục cũ.

Tổng thống Ukraine nói ông không thích các giải thưởng, tuy nhiên, ông đã gửi lời cảm ơn vì sự ghi nhận này.

Theo truyền thông Ukraine, Tổng thống Belarus President Alexander Lukashenko là người giữ kỷ lục tổ chức cuộc họp báo dài nhất thế giới. Năm 2017, ông Lukashenko từng trả lời hàng loạt các câu hỏi từ giới báo chí trong 7 giờ 20 phút.

Nhiều nhà lãnh đạo, cựu lãnh đạo thế giới cũng từng tổ chức các cuộc họp báo hay giao lưu trực tuyến kéo dài. Cố Tổng thống Venezulea Hugo Chavez từng giao lưu trên truyền hình trong 8 giờ 6 phút. Năm 2005, cố lãnh đạo Cuba Fidel Castro từng phát biểu 5 giờ đồng hồ trong một hội thảo về bản sắc Mỹ La tinh trong thế kỷ 21.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thường tổ chức giao lưu trực tuyến, giải đáp thắc mắc với người dân từ năm 2013. Những cuộc trao đổi này thường kéo dài hơn 4 giờ.

Đức Hoàng

Theo Tass