1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump tiết lộ lý do "xa lánh" Nhà Trắng vào cuối tuần

(Dân trí) - Một tạp chí của Mỹ cho biết, Tổng thống Donald trump từng nói với các thành viên câu lạc bộ golf tại New Jersey rằng ông thường lui tới các sân golf thay vì ở trong Nhà Trắng vào dịp cuối tuần bởi nơi đây thực sự là một "mớ bòng bong".


Tổng thống Trump và phu nhân Melania tại Florida. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump và phu nhân Melania tại Florida. (Ảnh: Reuters)

Dailymail ngày 2/8 dẫn thông tin đăng tải trên tạp chí Golf cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các thành viên trong câu lạc bộ golf tại Bedminster, bang New Jersey rằng Nhà Trắng "thực sự là một mớ bòng bong", chính vì thế ông thường xuyên lui tới câu lạc bộ golf của mình để tạm lánh Washington kể từ khi trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Những người chỉ trích ông Trump, trong đó có con gái của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, lập tức lên tiếng mỉa mai phát ngôn của Tổng thống Trump. Trên trang cá nhân Twitter, Chelsea Clinton viết: “Cảm ơn tất cả các bạn, những người đang làm việc tại Nhà Trắng, quản gia, giúp việc, bếp trưởng, người làm vườn, thợ sửa ống nước, kỹ sư và quản lý. Cảm ơn vì những điều các bạn làm mỗi ngày”.

Từ khi nhậm chức, ông Trump dành hầu hết những ngày cuối tuần đến các khu nghỉ dưỡng do ông sở hữu và cho thuê, trong đó có sân golf Bedminster và khu nghỉ dưỡng cao cấp Mar-a-Lago tại Palm Beach bang Florida. Mật vụ Mỹ được cho là luôn phải thiết lập vòng an ninh xung quanh khu nghỉ dưỡng của ông Trump mỗi lần ông ghé thăm.

Theo liệt kê của đài NBC, ông Trump đã dành 58 trên 193 ngày tính từ khi nhậm chức để đến các khu bất động sản của ông thay vì Nhà Trắng. Trong đó, 43 ngày ông đến thăm các câu lạc bộ golf ở bang Virginia, Florida và New Jersey.

Ông Trump bị chỉ trích khi thường xuyên lui tới các sân golf mặc dù trước đó chính ông đã công kích người tiền nhiệm Barack Obama về vấn đề này. Ông Trump đã từng mời các nguyên thủ quốc gia đến khu nghỉ dưỡng do ông sở hữu như Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đức Hoàng