1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump “sốt ruột”, giục ông Kim Jong-un nhanh chóng hành động

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hành động nhanh chóng nhằm đạt được thỏa thuận trong việc giải trừ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Trump “sốt ruột”, giục ông Kim Jong-un nhanh chóng hành động - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: AP)

“Tôi là người duy nhất có thể đưa ông tới nơi ông cần đến. Ông nên hành động nhanh chóng, đạt được thỏa thuận. Mong sớm gặp lại ông!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 17/11.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myong-gil ngày 14/11 cảnh báo, nước này không hứng thú với các cuộc đàm phán chỉ nhằm mục đích “xoa dịu” của Mỹ, hòng vượt qua cái gọi là “hạn chót cuối năm” do Bình Nhưỡng đưa ra. 

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt hạn chót vào cuối năm để Mỹ có cách tiếp cận mới với Triều Tiên. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Triều Tiên có thể quay lại các vụ thử bom hạt nhân và tên lửa tầm xa sau khoảng thời gian tạm dừng từ năm 2017.

Ông Kim Myong-gil yêu cầu Mỹ phải đưa ra một giải pháp “căn bản” trước khi bước vào bàn đàm phán với Triều Tiên. Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun trước đó đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp giữa hai nước vào tháng tới thông qua một nước thứ ba.

Các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều bị đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng 2. Hai nước đã nối lại đàm phán tại thủ đô của Thụy Điển hồi tháng 10, tuy nhiên các cuộc đàm phán này rốt cuộc vẫn đổ vỡ.

Mỹ và Hàn Quốc hôm qua thông báo dừng cuộc tập trận quân sự chung mang tên "Sự kiện huấn luyện không quân hiệp đồng" (CFTE), dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối tháng 11. Động thái này được cho là nhằm xoa dịu Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt với “mối đe dọa lớn” nếu tiếp tục tập trận.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper gọi quyết định hủy tập trận với Hàn Quốc là “hành động thiện chí” nhằm thúc đẩy chính sách ngoại giao, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng “quay trở lại bàn đàm phán mà không do dự hay đặt điều kiện trước”. Triều Tiên cho đến nay vẫn coi các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là động thái nhằm chuẩn bị cho kịch bản xâm lược Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un thị sát tập trận không quân

Tổng thống Trump “sốt ruột”, giục ông Kim Jong-un nhanh chóng hành động - 2

Kim Jong-un chụp ảnh cùng các đơn vị thiện xạ thuộc Lực lượng Không quân và Phòng không Triều Tiên ngày 17/11. (Ảnh: KCNA)

Trong khi đó tại Triều Tiên, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 18/11 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát cuộc huấn luyện đổ bộ trên không của các đơn vị thiện xạ thuộc Lực lượng Không quân và Phòng không quân đội Triều Tiên.

“Cần phải thực hiện một cuộc tập trận không báo trước với các điều kiện mô phỏng chiến tranh thực sự và đánh giá cuộc tập trận đó, nhằm mở ra cơ hội cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội, đồng thời kiểm tra và huấn luyện họ”, ông Kim Jong-un nhấn mạnh.

Trước đó, KCNA ngày 16/11 đưa tin ông Kim Jong-un đã thị sát một buổi trình diễn của các máy bay quân sự tại sân bay Wonsan Kalma ở duyên hải phía đông Triều Tiên. Theo truyền thông Triều Tiên, các máy bay đã được trang bị đạn dược tối đa để thực hiện các màn trình diễn ném bom, tác chiến dưới sự điều hành của các sĩ quan chỉ huy.

Sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại buổi trình diễn đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện công khai trong một hoạt động quân sự sau hơn 2 tháng kể từ khi Triều Tiên thử bệ phóng hỏa lực siêu lớn dưới hồi tháng 9.

Thành Đạt

Theo Yonhap