1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump sẽ đưa ra tuyên bố quan trọng vào hôm nay

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hôm nay 19/1, ông sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo và việc chính phủ đóng cửa một phần.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

 

Theo báo The Hill, Tổng thống Trump chiều 18/1 đã đăng tải một dòng tweet trên Twitter với nội dung: "Tôi sẽ có một tuyên bố quan trọng liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới phía nam và việc chính phủ đóng cửa vào 3h chiều mai (19/1)".

Thông tin này của ông Trump làm dấy lên đồn đoán ông có thể sắp ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để "qua mặt" quốc hội, thông qua đề xuất chi 5,7 tỷ USD xây tường biên giới với Mexico nhằm ngăn người nhập cư trái phép.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa một phần ngày thứ 28 liên tiếp và đánh dấu lần đóng cửa dài nhất trong lịch sử.

Bất đồng về việc cấp ngân sách cho xây tường biên giới giữa Tổng thống Trump và đảng Dân chủ khiến quốc hội Mỹ không thể thông qua dự thảo cấp ngân sách hoạt động cho hàng loạt cơ quan liên bang trong năm tài khóa 2019. Tình trạng này đã tác động đến khoảng 800.000 nhân viên liên bang Mỹ.

Tổng thống Trump đã nhiều lần mời lãnh đạo Dân chủ đàm phán tại Nhà Trắng nhằm mở cửa chính phủ trở lại. Tuy vậy, đến nay các cuộc đàm phán vẫn không có kết quả do đảng Dân chủ kiên quyết không ủng hộ kế hoạch xây tường biên giới mà họ cho là tốn kém và “thiếu nhân văn”.

Bản thân Tổng thống Trump không ít lần để ngỏ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để qua mặt quốc hội, thông qua đề xuất xây tường biên giới. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, ông chủ Nhà Trắng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức nếu làm như vậy.

Minh Phương
Theo The Hill