1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump muốn hòa thuận với Nga

(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm nay 27/1, Tổng thống Donald Trump cho biết việc Nga và Mỹ hàn gắn quan hệ song phương sẽ chỉ mang lại lợi ích cho hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với Moscow trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Nga Putin và người đồng Mỹ Donald Trump (Ảnh: CBC)
Tổng thống Nga Putin và người đồng Mỹ Donald Trump (Ảnh: CBC)

Theo RT, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cho biết ông rất mong chờ được trò chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

“Ông ấy (Tổng thống Putin) đã gọi điện cho tôi sau khi tôi thắng cử, nhưng tôi vẫn chưa có cuộc thảo luận nào với ông ấy. Mặc dù vậy, tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ sớm thảo luận cùng nhau”, Tổng thống Trump nói.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định mong muốn của ông trong việc theo đuổi một mối quan hệ tốt đẹp với Nga vì theo ông, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Nga, đồng thời cho phép hai nước đẩy mạnh cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Tôi không biết Putin, nhưng nếu chúng ta có thể hòa hợp với Nga thì đó sẽ là điều tốt cho cả Nga lẫn chúng ta. Cả hai sẽ cùng nhau tống khứ IS vì chúng là mối nguy hại thực sự”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn của ông trong việc hàn gắn mối quan hệ nhiều sóng gió với Nga và không loại trừ khả năng gỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow trong tương lai.

“Nếu như bạn hòa hợp và nếu như Nga sẵn lòng giúp đỡ chúng ta thì tại sao chúng ta phải áp lệnh trừng phạt lên một nước mà họ đang làm những điều tốt đẹp”, tỷ phú New York nói trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, đồng thời khẳng định ông không thấy có bất kỳ vấn đề gì trong việc tổ chức một cuộc gặp với người đồng cấp Nga.

“Tôi hiểu rằng họ cũng muốn gặp và điều đó hoàn toàn tốt đẹp đối với tôi”, ông Trump cho biết.

Cũng trong ngày hôm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ có cuộc điện đàm vào ngày mai 28/1. Trước đó, ông Peskov thông báo cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo sẽ mất vài tháng để chuẩn bị và Tổng thống Putin sẵn sàng cho cuộc gặp này vào bất kỳ thời điểm nào.

Thành Đạt

Theo RT