1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump muốn gặp thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Putin

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn gặp thượng đỉnh lần 2 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để hai nhà lãnh đạo có thể thực hiện những nội dung đã bàn thảo với nhau trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump ngày 19/7 viết trên mạng xã hội Twitter rằng ông mong chờ tới cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 với Tổng thống Putin.

“Hội nghị thượng đỉnh với Nga (ngày 16/7) diễn ra rất thành công. Tôi mong chờ cuộc gặp thứ hai (với ông Putin) để chúng tôi có thể bắt đầu thực hiện những điều mà chúng tôi đã bàn bạc, bao gồm chống chủ nghĩa khủng bố, đảm bảo an ninh cho Israel, vấn đề hạt nhân”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ đã chỉ trích những kênh báo chí, truyền hình đang đưa tin chống lại ông là truyền thông “tin giả”. Ông cho rằng họ đang mong muốn chứng kiến cuộc đối đầu quy mô lớn giữa Mỹ và Nga, dù điều này có thể dẫn tới chiến tranh giữa hai nước. Ông cáo buộc các kênh truyền thông này đã có hành vi liều lĩnh và là “kẻ thù” thực sự của người dân (Mỹ).

“Họ không thích sự thật rằng tôi có thể sẽ có quan hệ tốt với ông Putin. Chúng tôi đang làm tốt hơn bất cứ quốc gia nào khác”, ông Trump nhận định.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông đang hứng chỉ trích từ giới chính trị và một số kênh truyền thông Mỹ sau khi tham gia cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin 16/7 ở Helsinki, Phần Lan. Tại đây, Tổng thống Trump cho biết ông tin lời ông Putin nói rằng Nga không can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Điều này đã đi ngược lại với các kết luận của giới tình báo Mỹ cáo buộc Moscow có can thiệp vào bầu cử.

Dù ông Trump đã liên tục cải chính phát ngôn trên, nhưng hiện vẫn chưa thể làm lắng dịu dư luận.

Đức Hoàng

Theo Sputnik