1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump hoãn tăng thuế lên 200 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tạm dừng việc tăng thuế lên 200 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc do “những tiến triển” trong đàm phán giữa phái đoàn 2 nước tại Washington.

Tổng thống Trump hoãn tăng thuế lên 200 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: GOP)

“Tôi rất hài lòng khi thông báo rằng Mỹ đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong quá trình đàm phán thương mại với Trung Quốc liên quan tới các vấn đề quan trọng, bao gồm: bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, dịch vụ, tiền tệ và rất nhiều lĩnh vực khác”, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter.

Theo SCMP, Mỹ ban đầu dự kiến sẽ tăng thuế áp lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào 00h01 ngày 2/3. Tuy nhiên, sau tuyên bố của ông Trump, động thái này sẽ bị tạm ngừng.

“Vì cả 2 bên đã đạt được thêm tiến triển, tôi dự kiến sẽ gặp thượng đỉnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago để đưa ra thỏa thuận. Một ngày cuối tuần tốt đẹp cho Mỹ và Trung Quốc”, ông Trump viết.

Hiện chưa rõ thời điểm cụ thể mà ông Tập và ông Trump sẽ gặp thượng đỉnh tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ tại bang Florida.

Hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc cũng đưa tin về cuộc gặp giữa phái đoàn 2 nước và nhấn mạnh về những tiến triển trong đàm phán về các vấn đề tương tự như thông báo của ông Trump.

Hồi cuối tuần trước, ông Trump đã gặp gỡ Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng trong khuôn khổ chuyến công du Washington của phái đoàn Trung Quốc nhằm đàm phán, tìm cách tháo gỡ những bất đồng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đây là vòng đàm phán thứ 4 kể từ sau khi 2 bên ký thỏa thuận “đình chiến” thương mại hồi tháng 12/2018. Ban đầu, hai bên dự kiến thương lượng trong 2 ngày 21-22/2. Tuy nhiên, do có quá nhiều các vấn đề khác biệt cần được bàn bạc, phái đoàn 2 nước quyết định kéo dài đàm phán qua hết cuối tuần.

Theo đó, 2 bên đã đi tới một số thỏa thuận và soạn thảo một số biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực.

Đức Hoàng

Theo SCMP