1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump để ngỏ phương án tấn công quân sự Syria

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã hủy cuộc họp thượng đỉnh với các nước Mỹ Latinh để ở lại Mỹ nhằm chuẩn bị cho các phương án đối phó với Syria, bao gồm cả khả năng sử dụng vũ lực quân sự.

Tổng thống Trump (giữa) phát biểu trước báo chí trước khi bắt đầu cuộc họp với các quan chức quân sự tại Nhà Trắng ngày 9/4 (Ảnh: EPA)
Tổng thống Trump (giữa) phát biểu trước báo chí trước khi bắt đầu cuộc họp với các quan chức quân sự tại Nhà Trắng ngày 9/4 (Ảnh: EPA)

Theo Fox News, trước khi bắt đầu cuộc họp vào tối 9/4 (theo giờ địa phương) với các lãnh đạo quân sự của Mỹ tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump hứa sẽ “đưa ra quyết định vào tối nay hoặc ngay sau đó” về các phương án đối phó với Syria sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng tại thị trấn Douma, Đông Ghouta vào cuối tuần trước.

“Chúng tôi có nhiều phương án quân sự, và chúng tôi sẽ sớm thông báo cho các bạn biết điều đó”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về vụ tấn công tại Douma hay không, Tổng thống Trump nói: “Ông ấy (Putin) có thể (phải chịu trách nhiệm). Và nếu thực sự ông ấy có liên quan tới vụ tấn công thì tình hình sẽ rất gay go đấy. Tất cả mọi người sẽ phải trả giá. Ông ấy cũng như vậy. Tất cả mọi người đều như vậy”.

Tiếp đó, trong cuộc họp với các lãnh đạo quân sự của Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định cuộc tấn công xảy ra tại Syria “sẽ bị đáp trả và đáp trả một cách mạnh mẽ”. Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đã tham dự cuộc họp này, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford.

Theo Tổng thống Trump, nhiều khả năng Syria phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công hóa học hồi cuối tuần trước, bất chấp việc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã lên tiếng phủ nhận. “Đối với tôi, đó là điều gần như không còn phải nghi ngờ. Tuy nhiên, các tướng lĩnh sẽ xác minh vấn đề này”, ông Trump nói, đồng thời cho biết quyết định về Syria sẽ được đưa ra trong vòng 24-48 giờ tới.

Bản đồ khu vực Douma, Syria (Ảnh: AFP)
Bản đồ khu vực Douma, Syria (Ảnh: AFP)

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders hôm nay thông báo Phó Tổng thống Mike Pence sẽ thay thế Tổng thống Trump tới dự cuộc họp thượng đỉnh của các nước Mỹ Latinh ở Lima, Peru, dự kiến diễn ra vào ngày 13-14/4 tới.

“Tổng thống Trump sẽ ở lại Mỹ để giám sát phương án đối phó với Syria và theo dõi tình hình thế giới”, bà Sanders cho biết.

Giữa lúc tình hình căng thẳng đang có xu hướng leo thang, báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết tàu khu trục USS Donald Cook được trang bị tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đang ở phía Đông Địa Trung Hải, cách thành phố Tartus của Syria chỉ khoảng 100km. Mỹ hiện có một tàu khu trục dẫn đường là USS Donald Cook ở phía Đông Địa Trung Hải, nơi có thể tiến hành tấn công Syria bất cứ lúc nào. Tàu khu trục thứ hai là USS Porter có thể sẽ tới đây trong vòng vài ngày tới.

Tổng thống Trump từng cảnh báo Syria, Nga và Iran sẽ phải “trả giá đắt” vì bị cho là đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến 70 người thiệt mạng tại thị trấn Douma mặc dù cả Nga và Syria đều lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc. Hồi tháng 4 năm ngoái, ông Trump cũng từng chỉ đạo nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria sau khi cáo buộc Damascus đứng sau một vụ tấn công hóa học nhằm vào dân thường.

Thành Đạt

Theo Fox