1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump có thể hủy gặp ông Putin vì căng thẳng Nga - Ukraine

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể hủy cuộc gặp đã được lên kế hoạch từ trước với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 vì cuộc xung đột với Ukraine.

Cận cảnh màn rượt đuổi của tàu chiến Nga và Ukraine


Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin (trái) (Ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin (trái) (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post ngày 27/11, Tổng thống Trump cho biết ông vẫn đang chờ một “báo cáo đầy đủ” từ đội ngũ an ninh quốc gia của ông về việc Nga bắt giữ 3 tàu hải quân của Ukraine cùng các thủy thủ trên tàu vào cuối tuần trước.

“Điều này sẽ mang tính quyết định. Có thể tôi sẽ không tiến hành cuộc gặp đó. Tôi không thích sự hung hăng. Tôi không muốn thấy sự hung hăng kiểu đó chút nào”, ông Trump nói.

Trước đó, Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, diễn ra trong 2 ngày 30/11 và 1/12 tại Argentina. Theo cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ đề cập tới các vấn đề về an ninh, kiểm soát vũ khí cũng như các vấn đề ở Trung Đông và Ukraine.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc căng thẳng giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Trump cho biết ông “không thích” những gì đang xảy ra và hy vọng mọi chuyện sẽ được “giải quyết ổn thỏa”. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cáo buộc Nga “vi phạm trắng trợn lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ukraine” và cho rằng đây tiếp tục là hành động leo thang căng thẳng “liều lĩnh” nữa của Moscow.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi lực lượng an ninh của Nga ngày 25/11 bắt giữ 24 thủy thủ cùng 3 tàu hải quân Ukraine với cáo buộc vi phạm lãnh hải Nga ở eo biển Kerch, gần bán đảo Crimea trên Biển Đen. Nga coi hành động xâm phạm này của các tàu Ukraine là “khiêu khích”.

Nguy cơ bùng nổ xung đột


Các tàu Nga và Ukraine rượt đuổi gần eo biển Kerch hôm 25/11. (Ảnh: RT)

Các tàu Nga và Ukraine rượt đuổi gần eo biển Kerch hôm 25/11. (Ảnh: RT)

Quốc hội Ukraine ngày 26/11 đã phê chuẩn đề xuất của tổng thống về việc áp đặt lệnh thiết quân luật trong 30 ngày sau khi xảy ra vụ việc căng thẳng với Nga. Ukraine thậm chí coi 24 thủy thủ bị Nga bắt giữ là “tù nhân chiến tranh”.

Lệnh thiết quân luật của Ukraine sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày ngày 3/12 tại một số khu vực giáp biên giới Nga. Đây là lần đầu tiên Ukraine thông qua lệnh thiết quân luật kể từ khi căng thẳng giữa nước này với Nga leo thang từ năm 2014.

Điện Kremlin phản ứng mạnh mẽ với tuyên bố thiết quân luật của Ukraine. Người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, hôm qua nói với các phóng viên rằng lệnh thiết quân luật của Ukraine có thể bùng nổ căng thẳng ở khu vực phía đông Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine đã giao tranh với lực lượng ly khai được cho là do Nga hậu thuẫn ở đông Ukraine từ năm 2014. Cuộc xung đột này đã khiến hơn 10.000 chết, tuy nhiên số vụ giao tranh đã giảm dần từ sau thỏa thuận ngừng bắn hồi năm 2015.

Lệnh thiết quân luật mới của Ukraine sẽ có hiệu lực tại một số vùng ở Ukraine, bao gồm các khu vực giáp vùng lãnh thổ do phe ly khai nắm giữ.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin hôm qua nói với AP rằng, ông đã đề nghị chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sắp xếp một chuyến thăm với các thủy thủ Ukraine đang bị Nga bắt giữ. Ông Klimkin cho biết một số thủy thủ đang bị thương nặng sau khi xung đột với lực lượng an ninh Nga.

Ukraine cho đến nay vẫn khẳng định các tàu của nước này tuân thủ quy định về hàng hải quốc tế khi di chuyển về phía biển Azov. Trong khi đó, Nga vẫn cáo buộc các tàu Ukraine không xin phép và xâm phạm lãnh hải Nga khi đi qua eo biển Kerch.

Thành Đạt

Tổng hợp