1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump bị yêu cầu công khai danh sách khách mời đến khu nghỉ dưỡng

(Dân trí) - Một tòa án Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump công bố danh sách khách mời từng tới khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc quyền quản lý của ông tại bang Florida.


Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Ảnh: ABC News)

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Ảnh: ABC News)

Theo BBC, từ khi trở thành tổng thống, ông Trump đã có 7 lần tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở phía nam bang Florida, bao gồm cả những lần ông mời các nguyên thủ quốc gia như Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, một tổ chức giám sát phi lợi nhuân mang tên Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington (CREW), cùng Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) và Viện Knight First Amendment thuộc Đại học Columbia đã đặt ra nghi vấn về việc sự minh bạch của Tổng thống Trump với những khách mời không công bố. Vì vậy, đại diện các tổ chức đã kiến nghị lên tòa án Mỹ nhằm yêu cầu ông Trump phải cung cấp danh sách này.

Theo phán quyết của tòa án liên bang khu vực tại quận Nam của New York, hạn cuối để chính quyền ông Trump đưa ra bản danh sách là 8/9. Chưa rõ là sẽ có thông tin gì được công bố bên trong bản danh sách.

Ngoài ra, các tổ chức trên còn tiếp tục đệ trình lên tòa án để có bản danh sách khách mời tại Nhà Trắng cũng như tháp Trump ở New York.

Giám đốc điều hành Noah Bookbinder của tổ chức CREW cho biết: “Công chúng xứng đáng được biết ai đã đến gặp Tổng thống và những nhân viên của ông. Chúng tôi rất vui mừng vì kết quả này. Người dân sẽ biết được các cuộc gặp mặt tại nhà riêng của Tổng thống cũng như họ cũng có quyền biết về những cuộc họp và khách mời tại Nhà Trắng”.

Hiện tại Nhà Trắng vẫn chưa công bố danh sách khách mời tới Nhà Trắng. Trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã bắt đầu tung ra bản danh sách khách mời vào năm 2009, cũng sau một vụ kiện của tổ chức CREW.

Đức Hoàng