1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra tối hậu thư cho Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 10/8 đã ra tối hậu thư cho Mỹ, yêu cầu hoặc đồng ý dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen hoặc chấp nhận quan hệ Washington-Ankara sẽ rạn nứt.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo hãng tin Anadolu, phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ chính phủ bên ngoài cung điện tổng thống ở thủ đô Ankara, Tổng thống Erdogan nói rằng Washington phải lựa chọn hoặc Thổ Nhĩ Kỳ hoặc giáo sĩ Gulen.

“Sớm hay muộn Mỹ sẽ phải lựa chọn. Hoặc Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Tổ chức khủng bố Gulen (FETO). Họ cũng phải lựa chọn giữa những kẻ khủng bố chớp nhoáng FETO hay là Thổ Nhĩ Kỳ dân chủ”, ông Erdogan nói.

Giáo sĩ Gulen bị cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính bất thành vào đêm 15/7 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo sĩ này hiện sống lưu vong ở Mỹ và đứng đầu một phong trào chống lại chính quyền của Tổng thống Erdogan.

Cuộc đảo chính xảy ra đêm 15/7 nhưng bị dập tắt chỉ vài giờ sau đó do kế hoạch bị bại lộ. Sau sự kiện này, Tổng thống Erdogan đã tiến hành một đợt thanh lọc bộ máy với quy mô lớn chưa từng có, hàng chục nghìn người ở các lĩnh vực khác nhau đã bị bắt giữ hoặc cách chức. Ông Erdogan cảnh báo, một cuộc đảo chính nữa vẫn có thể xảy ra khi âm mưu chống lại ông chưa chấm dứt.

Minh Phương

Tổng hợp