1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Mỹ không bàn giao F-35 là "ăp cướp"

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc Mỹ từ chối bàn giao máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35 cho Ankara sẽ bị coi là hành vi “ăn cướp”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Mỹ không bàn giao F-35 là ăp cướp - 1

Máy bay chiến đấu F-35 (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Báo Hurriyet ngày 4/7 dẫn phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay, nếu Mỹ từ chối bàn giao F-35 cho Ankara thì đó sẽ được coi là hành vi “ăn cướp”.

Phát ngôn của ông Erdogan được đưa ra trong bối cảnh Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết chính quyền ông Trump vẫn đang có kế hoạch áp lệnh trừng phạt lên Thổ Nhĩ Kỳ và loại bỏ nước này ra khỏi chương trình F-35 nếu Ankara kiên quyết theo đuổi thương vụ S-400 với Nga.

“Nếu quý vị có một khách hàng và khách hàng đó đang thanh toán các khoản tiền đúng hạn, làm sao bạn có thể không giao hàng cho vị khách đó? Hành vi (không giao hàng) đó sẽ bị coi là “ăn cướp”, ông Erdogan nói.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tính tới lúc này Ankara đã trả Mỹ 1,4 tỷ USD cho thương vụ F-35 và 4 chiếc đã được bàn giao. Các phi công Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã sang Mỹ để tham gia huấn luyện.

“Chúng tôi đã thống nhất mua 116 chiếc F-35. Chúng tôi không chỉ là thị trường, chúng tôi còn là nhà đồng sản xuất. Chúng tôi sản xuất một số linh kiện F-35 ở Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Erdogan cho biết.

Trong cuộc gặp hồi tuần trước bên lề thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đây là một vấn đề rất phức tạp nhưng ông và người đồng cấp Erdogan đang tìm những phương án tháo gỡ. Ông Trump cũng bỏ ngỏ khả năng có thể sẽ không trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì việc mua S-400.

Nếu Mỹ ra đòn trừng phạt và loại bỏ Ankara khỏi chương trình F-35, điều này có thể gây tác động mạnh tới quan hệ song phương đang ẩn chứa một số căng thẳng của 2 đồng minh NATO.

Theo giới quan sát, ông Trump có thể đang tìm phương cách để ban hành lệnh miễn trừ hoặc tạm hoãn trừng phạt với Ankara vì mối quan hệ khá tốt với ông Erdogan. Tuy nhiên, kịch bản này cũng có thể gây rủi ro cho chính Tổng thống Mỹ vì nó có thể khiến những đồng minh của ông trong Quốc hội Mỹ không hài lòng.

“Tia chớp” F-35 phóng tên lửa tiêu diệt 5 mục tiêu cùng lúc

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia