1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống tạm quyền Ukraine lệnh rút quân khỏi Crimea

(Dân trí) - Tổng thống tạm quyền Ukraine Olexander Turchynov đã ra lệnh rút các lực lượng quân sự của nước này khỏi bán đảo Crimea khi hầu hết các căn cứ của họ đã bị lực lượng thân Nga chiếm giữ.

Lực lượng thân Nga đã chiếm hầu hết các căn cứ của Ukraine tại Crimea.

Lực lượng thân Nga đã chiếm hầu hết các căn cứ của Ukraine tại Crimea.

Tổng thống tạm quyền của Ukraine tuyên bố lệnh rút quân được đưa ra do mối đe dọa của Nga đối với mạng sống của các quân nhân và gia đình họ.

“Hội đồng an ninh và quốc phòng nhà nước đã đi đến quyết định tái bố trí các đơn vị quân đội đóng ở Cộng hòa tự trị Crimea, dưới chỉ dẫn của Bộ Quốc phòng”, ông Turchynov cho hay.

Phó thủ tướng Crimea Rustam Temirgaliyev cho biết với hãng thông tấn Ria Novosti rằng “tất cả các binh sỹ Ukraine hoặc đã chuyển sang phía Nga hoặc đã rời lãnh thổ Crimea”.

Quân đội Nga được cho là đã chiếm hầu hết các căn cứ của Ukraine ở Crimea. Lệnh rút quân được đưa ra ngay sau khi có tin quân đội Nga đã chiếm căn cứ hải quân ở Feodosia, căn cứ thứ ba bị chiếm trong vòng 48 giờ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng người Nga đã tấn công căn cứ từ 2 hướng và đã sử dụng xe bọc thép chở quân cùng lựu đạn hơi cay.

Lệnh rút quân của Tổng thống tạm quyền Ukraine được đưa ra 4 ngày sau khi người đứng đầu cơ quan an ninh của Kiev Andriy Parubiy hé lộ Ukraine đang soạn thảo kế hoạch rút các binh sỹ và gia đình họ khỏi Crimea. Ông Andriy Parubiy khi đó đã bày tỏ mong muốn đưa các binh sỹ trở về lục địa Ukraine “nhanh và hiệu quả”.

Trước đó, Kiev cũng cho biết người đứng đầu hải quân của Ukraine đã bị giam giữ khi các lực lượng ủng hộ thân Nga chiếm 2 căn cứ hải quân tại Crimea, trong đó có một căn cứ là trụ sở của hải quân của Ukraine.

Ukraine cũng cho biết sẽ củng cố biên giới phía đông với Nga. Rút quân “là cách tốt nhất để giảm leo thang tình hình hiện nay”, ông Andriy Parubiy trước đó cho biết với các phóng viên tại Kiev. Ông cũng cho rằng “quân đội của cả Ukraine và Nga” nên rút khỏi Crimea.

Quyết định của Ukraine được thực hiện sau khi các lãnh đạo Crimea ký hiệp ước với Mátxcơva, theo đó sáp nhập bán đảo này vào Liên bang Nga.

Việc Putin phê chuẩn sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga đã đẩy Nga và phương Tây vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi chấm dứt Chiến tranh Lạnh. Giới phân tích cho rằng, quyết định củng cố thêm quân tuần tra ở các vùng miền đông của Ukraine phản ánh lo ngại rằng Nga có thể đưa quân tiến vào khu vực.

Tuy nhiên, Nga khẳng định họ không có tư tưởng “bành trướng” và không có ý định đưa quân vào Ukraine hay bất kỳ vùng nào khác ở châu Âu.

Vũ Quý