1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Syria muốn làm đồng minh với Mỹ dưới thời ông Trump

(Dân trí) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump giữ lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông về cuộc chiến chống khủng bố thì tỷ phú New York sẽ là một “đồng minh theo lẽ tự nhiên” của Damascus.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Viral)
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (trái) và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Viral)

“Chúng tôi không thể nói trước về việc ông Trump sẽ làm gì sắp tới, nhưng nếu ông ấy muốn chiến đấu với khủng bố thì đương nhiên chúng tôi sẽ trở thành đồng minh, như với Nga, Iran và nhiều nước khác”, Tổng thống Bashar al-Assad nói với kênh truyền hình RTP của Bồ Đào Nha hôm 16/11.

Theo ông Assad, cam kết của ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử trước đó về việc tập trung vào cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là “rất hứa hẹn”, nhưng ông vẫn hoài nghi rằng: “Liệu ông Trump có thực hiện những lời hứa này không?”.

Tỷ phú Trump từng nói rằng việc chống lại quân đội chính phủ Syria và các tay súng IS cùng một lúc là ý tưởng “điên rồ” và việc chiến đấu với lực lượng chính phủ Syria cũng sẽ dẫn đến khả năng đối đầu với Nga. Ông Trump vẫn được cho là có khuynh hướng xích lại gần Moscow và ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chính sách hiện tại của Mỹ là vừa tấn công IS và các nhóm thánh chiến khác tại Syria vừa chống lưng cho các nhóm nổi dậy ôn hòa phản đối Tổng thống Assad. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Syria lại coi các nhóm đối lập mà Washington ủng hộ là khủng bố. Truyền thông Mỹ cho rằng sau khi trở thành tổng thống, ông Trump có thể sẽ chấm dứt việc hỗ trợ các nhóm nổi dậy chống lại ông Assad vì cho rằng Mỹ “không thực sự biết những người thuộc phe nổi dậy đó là ai”.

Cuộc xung đột tại Syria vẫn đang diễn ra ác liệt bất chấp nỗ lực của Nga và Mỹ nhằm cứu vãn một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Lần đầu tiên trong 3 tuần liên tiếp, máy bay chiến đấu của chính phủ Syria ngày 15/11 đã nã bom vào các khu vực đang bị phiến quân chiếm giữ ở phía đông thành phố Aleppo, thành trì của IS ở Syria. Tính đến nay, hơn 300.000 người đã thiệt mạng từ sau khi cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông nổ ra vào tháng 3/2011.

Thành Đạt

Theo BBC