1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Séc ủng hộ vợ cũ ông Trump làm đại sứ

(Dân trí) - Tổng thống Séc Milos Zeman ngày 17/11 nói rằng người vợ đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump, bà Ivana Trump, là lựa chọn tốt nhất cho vị trí đại sứ Mỹ tại quốc gia châu Âu này.

Bà Ivana Trump và ông Donald Trump trong bức ảnh chụp chung vào năm 1990 (Ảnh: Dailymail)
Bà Ivana Trump và ông Donald Trump trong bức ảnh chụp chung vào năm 1990 (Ảnh: Dailymail)

Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với bà Ivana Trump hôm qua 16/11, Tổng thống Milos Zeman khẳng định vợ cũ của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ là lựa chọn tốt nhất cho chức đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Séc. Tổng thống Zeman là một trong số ít các nhà lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử vào Nhà Trắng.

Trước đó, bà Ivana, người vợ đầu tiên của ông Trump, cũng đã đề nghị nhà tài phiệt này bổ nhiệm bà làm đại diện ngoại giao của Mỹ ở Séc vì đó là quê hương của bà và bà hoàn toàn phù hợp với công việc này.

Theo ông Zeman, việc bà Ivana tỏ ra hứng thú với sứ mệnh đại diện cho Mỹ ở quê nhà của bà “khiến ông rất hạnh phúc”. “Nước Mỹ không thể cử một đại sứ nào tốt hơn tới Prague (thủ đô Séc)”, Tổng thống Zeman nhấn mạnh.

Cũng theo nhà lãnh đạo quốc gia châu Âu, việc bổ nhiệm bà Ivana sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ giữa Mỹ và Séc, đồng thời tạo cho Séc cơ hội hợp tác trực tiếp với Nhà Trắng. Tổng thống Zeman không hòa hợp với đại sứ đương nhiệm của của Mỹ tại Séc, Andrew H. Schapiro - bạn học cùng lớp với Tổng thống Barack Obama tại trường Luật Havard. Đại sứ Schapiro đã chỉ trích ông Zeman vì đã tham dự lễ duyệt binh quân sự của Nga ở thủ đô Moscow hồi năm ngoái cùng các lãnh đạo của Trung Quốc và Triều Tiên.

Bà Ivana, 67 tuổi, đã kết hôn với ông Trump vào năm 1977 và có 3 người con chung là Donald Trump Jr, Ivanka Trump và Eric Trump. Cặp đôi đã ly hôn vào năm 1992.

Thành Đạt

Theo Bloomberg