1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Séc: “Chỉ kẻ ngốc mới phủ nhận sự mạnh mẽ của ông Putin”

(Dân trí) - Tổng thống Séc Milos Zeman nói rằng không ai có thể phủ nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin là một chính trị gia mạnh mẽ.

Tổng thống Séc: “Chỉ kẻ ngốc mới phủ nhận sự mạnh mẽ của ông Putin” - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Séc Milos Zeman. (Ảnh: Sputnik)

“Tổng thống Putin chắc chắn là chính trị gia mạnh mẽ. Ngoại trừ một vài kẻ ngốc, không ai có thể phủ nhận điều đó. Thủ tướng Đức Angela Merkel gần đây lại gặp ông ấy ở Moscow. Và bà ấy đã làm việc đó 15 lần, nếu tôi không nhầm”, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman nói.

Khi được hỏi về diễn biến của hệ thống chính trị Nga và các bước đi tiếp theo của Tổng thống Putin, Tổng thống Zeman cho rằng nhà lãnh đạo Nga có 3 phương án để lựa chọn trong những năm sắp tới.

Phương án đầu tiên là lại chuyển đổi vị trí: một thời gian làm tổng thống và một thời gian làm thủ tướng, giống như trước đây khi ông hoán đổi vị trí cho cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev.

Phương án thứ hai táo bạo hơn: từng có các cuộc thảo luận về việc thành lập một liên minh nhà nước giữa Nga - Belarus và ông Putin có thể trở thành tổng thống của liên minh này. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dường như không ủng hộ phương án này.

Phương án thứ ba mới nổi lên gần đây, liên quan đến việc thành lập Hội đồng Nhà nước và ông Putin có thể trở thành chủ tịch hội đồng.

Tổng thống Putin ngày 15/1 đã tạo ra “cơn địa chấn” trong chính trường Nga khi đặt ra lộ trình để rời khỏi Điện Kremlin, khởi động quá trình chuyển giao quyền lực. Cùng ngày, Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố từ chức. Chính phủ do ông Medvedev lãnh đạo cũng giải tán.

Tổng thống Putin sẽ nắm quyền đến hết nhiệm kỳ vào năm 2024, hoặc thậm chí có thể kết thúc sớm hơn. Ông có ý định xóa bỏ hệ thống tổng thống nắm quyền, dù hệ thống này cho phép ông nắm nhiều quyền lực hơn.

Thay vào đó, ông Putin muốn trao thêm quyền lực cho quốc hội, đặc biệt là thủ tướng. Ông cũng muốn tăng cường vai trò của Hội đồng Nhà nước. Ông Putin có thể sẽ đóng vai trò như “chính khách cao niên” trong Hội đồng Nhà nước sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống.

Thành Đạt

Theo Tass