1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Sarkozy từng gửi hàng chục tin nhắn cho vợ mỗi ngày

(Dân trí) - Tạp chí Pháp Le Figaro mới đây đã tiết lộ thông tiết chi tiết về những nỗ lực của ông Sarkozy nhằm hàn gắn với vợ như tặng quà, khen ngợi, bày tỏ tình yêu, thậm chí là gọi điện và nhắn tin hàng chục lần cho bà Cecilia mỗi ngày để cứu vãn cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm của họ.

Tuy nhiên, ông Sarkozy dường như lại trở thành một người thất tình khi tất cả những việc ông làm để níu kéo tình cảm của bà Cecilia đều vô ích. Theo bạn bè của 2 người thì chính những nỗ lực ấy đã khiến bà Cecilia càng rời xa chồng do bà có cảm giác ngột ngạt bởi sự quan tâm thái quá của ông Sarkozy.

Văn phòng tổng thống Pháp tuần trước đã chính thức xác nhận việc ly dị của vợ chồng ông Sarkozy, kết thúc nhiều tháng suy đoán về tình trạng hôn nhân của họ kể từ khi ông Sarkozy nhậm chức hồi tháng 5. Mặc dù vậy, ông Sarkozy vẫn chưa tháo chiếc nhẫn cưới bên tay trái.

Tạp chí Le Figaro cho biết, ông Sarkozy đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với vợ kể từ tháng 1/2005 khi bà Cecilia quay về với ông sau khi chạy theo một giám đốc quảng cáo ở New York.

Cũng theo Le Figaro, trong các cuộc họp, ông Sarkozy thường xuyên để mắt tới điện thoại di động và gián đoạn cuộc họp nếu nhận được tin nhắn hay điện thoại từ bà Cecilia. Thậm chí ông Sarkozy còn đề xuất nhận 2 con gái riêng của bà Cecilia từ cuộc hôn nhân đầu với  người dẫn chương trình truyền hình Jacques Martin làm con nuôi.

Gia đình và bạn bè ông Sarkozy cho biết, ông đã rất cố gắng hàn gắn với vợ mặc dù ông ý thức rõ những đau khổ. Ông từng phàn nàn với bạn bè: “Tất cả những gì cô ấy yêu trước đây thì giờ cô ấy không còn thiết tha gì nữa”.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 20/10 trên tạp chí Pháp Elle, bà Cecilia khẳng định ông Sarkozy sẽ tốt hơn nếu không có bà. “Thực lòng thì tôi không cho Sarkozy cái mà ông ấy cần. Ông ấy có quyền được hạnh phúc và xứng đáng được hưởng nó. Còn tôi, tôi không thể làm ông hạnh phúc khi mà chính tôi cũng không cảm thấy thoải mái”, cựu đệ nhất phu nhân Pháp tâm sự.

Bà Cecilia cũng phủ nhận vờ làm lành mối quan hệ của họ để giúp ông Sarkozy chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5 vừa rồi. Bà nói: “Tôi luôn hành động và suy nghĩ về gia đình mình và không tính toán. Tôi và Sarkozy chưa bao giờ nói dối. Chúng tôi đã cố gắng xây dựng lại và hàn gắn mối quan hệ cho đến khi mọi chuyện chấm hết”.

Ông Sarkozy và bà Cecilia kết hôn năm 1996 và có một con chung. Hiện thông tin chi tiết liên quan tới thoả thuận ly hôn giữa 2 người vẫn chưa được tiết lộ.

VTH

Theo AP, Times