1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin tuyên bố quét sạch phiến quân ở Idlib

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc quét sạch các phần tử cực đoan ra khỏi tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của phiến quân tại Syria, là ưu tiên hàng đầu trong tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Putin tuyên bố quét sạch phiến quân ở Idlib

Từ phải qua trái: Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Iran Rouhani (Ảnh: Reuters)
Từ phải qua trái: Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Iran Rouhani (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Putin hôm nay 7/9 đã tới Tehran (Iran) và có cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng Tổng thống Iran Hassan Rouhani để bàn về tình hình tại Idlib - tỉnh phía tây bắc Syria và là thành trì cuối cùng của lực lượng phiến quân tại Syria.

“Những nhóm cực đoan còn lại tại Syria đang tập trung ở vùng giảm căng thẳng tại tỉnh Idlib. Các phần tử khủng bố đang ra sức để phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra, chúng còn tiến hành và chuẩn bị nhiều hành động khiêu khích khác nhau, bao gồm cả sử dụng vũ khí hóa học”, Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow có bằng chứng “không thể chối cãi” rằng các nhóm khủng bố ẩn náu tại Idlib đang tìm cách gây ra các vụ tấn công giả bằng vũ khí hóa học.

“Ưu tiên chung hàng đầu của chúng tôi là xóa bỏ hoàn toàn các phần tử khủng bố tại Syria”, ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, các lực lượng Nga gần đây đã góp phần giải phóng khu vực phía tây nam Syria. Ông Putin cũng xác nhận tỉnh Idlib sẽ trở thành mục tiêu lớn tiếp theo trong các chiến dịch của Nga tại Syria.

“Sự hiện diện của các phiến quân đã gây ra mối đe dọa trực tiếp cho dân thường trong toàn khu vực”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga hy vọng rằng các phiến quân sẽ đưa ra lựa chọn “khôn ngoan” khi hạ vũ khí và rút lui khỏi Idlib. Ông Putin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tiến trình hòa bình tại Syria.

3 nhà lãnh đạo Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ họp tại Tehran ngày 7/9 (Ảnh: Reuters)
3 nhà lãnh đạo Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ họp tại Tehran ngày 7/9 (Ảnh: Reuters)

Trước hội nghị 3 bên tại Tehran, cả 3 nhà lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã có các cuộc gặp tương tự tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 4 và tại Sochi (Nga) vào tháng 11 năm ngoái. Cả 3 nhà lãnh đạo đều tham gia vào tiến trình hòa đàm Astana nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài nhiều năm tại Syria.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng các quyết định được đưa ra tại hai hội nghị thượng đỉnh trước đây của các quốc gia bảo trợ cho tiến trình Astana đều được triển khai thành công, và đã đạt được những tiến triển quan trọng trong việc bảo đảm quá trình bình thường hóa lâu dài ở Syria”, Tổng thống Putin hôm nay cho biết.

Trước Tổng thống Putin, các quan chức Nga từng nhiều lần cảnh báo rằng các phần tử khủng bố đang âm mưu gây ra các vụ tấn công giả bằng vũ khí hóa học tại Syria, từ đó tạo cớ để các nước phương Tây can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu tại hội nghị 3 bên, Tổng thống Iran Rouhani khẳng định cần tránh gây thương vong cho dân thường trong các chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Ông Rouhani cũng hối thúc Israel rời khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tại Syria và chỉ trích sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia này.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khẳng định Ankara sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho tới khi nào Syria đạt được sự thống nhất, đồng thời cho biết sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào từ Syria nhằm vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan cũng cảnh báo chiến dịch quân sự tại Syria có thể dẫn tới thảm họa nhân đạo và Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp nhận thêm người tị nạn từ Syria.

Trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga và Syria đã nối lại các cuộc không kích tại Idlib. Lực lượng chính phủ Syria khẳng định sẵn sàng mở chiến dịch quy mô lớn nhằm giải phóng thành trì cuối cùng khỏi tay phiến quân.

Thành Đạt

Theo RT