1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Nga không phải kẻ thù của Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Moscow vẫn muốn duy trì mối quan hệ thân thiện với Mỹ bất chấp những hành động chống Nga của Washington và các đồng minh.

Tổng thống Putin: Nga không phải kẻ thù của Mỹ - 1

Tổng thống Putin "chạm mặt" Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina năm 2018. (Ảnh: Reuters)

 

Trong thông điệp liên bang được công bố hôm nay 20/2, Tổng thống Putin đã cho biết cách Nga sẽ phản ứng nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm trung tại châu Âu sau khi Washington tuyên bố rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Moscow gần đây. Tuy vậy, ông Putin nhấn mạnh rằng các biện pháp đáp trả của Nga không nên bị hiểu nhầm là hành động gây hấn.

“Họ gọi Nga là mối đe dọa lớn nhất với Mỹ. Tôi có thể nói thẳng rằng điều này không đúng. Nga muốn một mối quan hệ ngang bằng và thân thiện với Mỹ. Nga không đe dọa bất kỳ ai. Mọi hành động của chúng tôi trong lĩnh vực an ninh đều là phản kháng và phòng vệ về bản chất”, ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không là nước đầu tiên triển khai tên lửa tại châu Âu. Nga sẽ chỉ hành động nếu có mối đe dọa nhằm vào họ. Ông Putin cho biết phản ứng của Nga sẽ phụ thuộc vào mối đe dọa mà Moscow phải đối mặt.

“Nếu các tên lửa được chế tạo, đưa tới lục địa châu Âu và Mỹ triển khai kế hoạch này, điều đó sẽ làm trầm trọng thêm bối cảnh an ninh của thế giới và sẽ đe dọa nghiêm trọng tới Nga”, Tổng thống Putin nói.

Theo nhà lãnh đạo Nga, một số tên lửa của Mỹ có thể bay tới Moscow trong vòng chưa đầy 10-12 phút. Do vậy, ông Putin cảnh báo, trong trường hợp các tên lửa này được đưa tới châu Âu, Nga sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Thậm chí nếu kịch bản đó xảy ra, Nga sẽ không chỉ nhằm vào các bãi phóng tên lửa đe dọa đến an ninh của Nga mà cả những vị trí đưa ra quyết định liên quan đến những tên lửa đó.

Tổng thống Putin cảnh báo đáp trả nếu Mỹ triển khai tên lửa gần Nga

 

Tổng thống Putin cáo buộc một bộ phận trong ban lãnh đạo Mỹ đã phá hủy mối quan hệ với Nga. Ông chủ Điện Kremlin cho rằng phía Mỹ đã phớt lờ các quan ngại về an ninh của Nga để theo đuổi những mục tiêu địa chính trị của Washington.

“Những người chúng tôi tiếp xúc rất nhiệt huyết và tài năng. Tuy nhiên, tầng lớp cầm quyền tại Mỹ có quá nhiều người bị ám ảnh bởi tư tưởng bá quyền đối với phần còn lại của thế giới”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga không tìm kiếm sự đối đầu và luôn sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của nước này, đòng thời coi Washington là đối tác thích hợp để đàm phán.

“Chúng tôi sẵn sàng đàm phán về việc cắt giảm hạt nhân, nhưng tôi không thể tiếp tục hành động vô vọng. Chúng tôi sẽ đợi cho tới khi các đối tác của chúng tôi sẵn sàng, cho tới khi họ nhân ra sự cần thiết của một cuộc đối thoại dựa trên sự ngang bằng về vấn đề này”, Tổng thống Putin nói.

“Chúng tôi cần hòa bình để phát triển ổn định lâu dài. Tất cả những hành động của chúng tôi trong việc tăng cường khả năng phòng vệ chỉ nhằm một mục tiêu, đó là bảo đảm sự an toàn của đất nước và người dân chúng tôi. Để đảm bảo rằng không có bất kỳ ai có ý nghĩa gây hấn với Nga, hay thậm chí tìm cách sử dụng vũ lực quân sự để gây sức ép với chúng tôi”, ông Putin cảnh báo.

Theo Tổng thống Putin, Nga sẽ phát triển và triển khai các tên lửa nằm trong diện bị cấm bởi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), một thỏa thuận từ thời chiến tranh Lạnh bị Mỹ xé bỏ, nếu Washington triển khai các tên lửa ở châu Âu.

Thành Đạt

Theo RT