1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin học làm bánh bao

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã học cách làm món bánh bao truyền thống của nước chủ nhà trong chuyến thăm tới Trung Quốc hôm qua 8/6.

Ông Tập Cận Bình trải thảm đỏ đón “người bạn tốt nhất” Putin

Chủ tịch Tập Cận Bình đón Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Chủ tịch Tập Cận Bình đón Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tổng thống Vladimir Putin ngày 8/6 đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành nghi thức trang trọng để đón tiếp nhà lãnh đạo Nga tại thủ đô Bắc Kinh và hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm.

Làm bánh bao

Tổng thống Putin học làm bánh bao khi tới thăm Trung Quốc

Tổng thống Putin cũng được mời tới dự bữa tiệc được tổ chức ở Nhà Khách Chính phủ tại thành phố Thiên Tân. Trong bữa tiệc này, ông Tập Cận Bình đã mời nhà lãnh đạo Nga thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Trung Quốc.

Theo RT, Tổng thống Putin đã đi cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tới nơi các đầu bếp trực tiếp làm các món ăn chiêu đãi quan khách dự tiệc. Ban đầu, ông Putin đã tự tay đảo nguyên liệu trong quá trình làm bánh pancake. Sau khi hoàn thiện, chiếc bánh được cắt ra để phục vụ ông Putin và ông Tập. Đoạn video ghi lại cho thấy hai nhà lãnh đạo đã vui vẻ nói chuyện khi cùng nhau thưởng thức món bánh này.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Trung cùng nhau thưởng thức món bánh tại bữa tiệc ở Thiên Tân (Ảnh: EPA)
Hai nhà lãnh đạo Nga - Trung cùng nhau thưởng thức món bánh tại bữa tiệc ở Thiên Tân (Ảnh: EPA)

Tiếp đó, Tổng thống Putin tới bàn làm món bánh bao của các đầu bếp Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Nga đã tự tay làm một chiếc bánh với sự hướng dẫn của đầu bếp. Do bánh bao Trung Quốc khá giống với bánh bao Nga nên ông Putin ban đầu thao tác theo cách của người Nga. Tuy nhiên, đầu bếp đã giúp ông thực hiện theo cách truyền thống của người Trung Quốc.

Xem thi đấu khúc côn cầu

Tổng thống Putin xem giao hữu khúc côn cầu cùng ông Tập Cận Bình

Trong khuôn khổ chuyến đi tới Thiên Tân, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã cùng dự một trận đấu giao hữu khúc côn cầu giữa hai đội tuyển trẻ của hai nước.

Tại Nhà thi đấu Thiên Tân, ông Tập và ông Putin đã cùng nhau khai mạc trận đấu giao hữu. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng hơn 7.000 khán giả đã theo dõi trận đấu này.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình theo dõi trận đấu khúc côn cầu giao hữu tại Thiên Tân (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình theo dõi trận đấu khúc côn cầu giao hữu tại Thiên Tân (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hai nhà lãnh đạo mô tả trận đấu là biểu hiện cho tình hữu nghị của thế hệ trẻ hai nước và nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu thể thao.

Đi tàu tốc độ cao

Ông Putin trải nghiệm tàu tốc độ cao Trung Quốc

Sau lễ đón tiếp theo nghi thức cấp nhà nước và kết thúc các hoạt động tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã cùng lên tàu cao tốc để di chuyển từ Bắc Kinh tới Thiên Tân. Thiên Tân là thành phố cảng cách Bắc Kinh 120 km.

Trên tàu, hai nhà lãnh đạo đã cùng chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và đường sắt. Trung Quốc cũng là nước có mạng lưới đường sắt dài nhất thế giới với tổng chiều dài khoảng 22.000 km.

Ông Tập và ông Putin cùng đi tàu tốc độ cao từ Bắc Kinh tới Thiên Tân (Ảnh: CGTN)
Ông Tập và ông Putin cùng đi tàu tốc độ cao từ Bắc Kinh tới Thiên Tân (Ảnh: CGTN)

Thông thường nếu di chuyển bằng xe ô tô từ Bắc Kinh tới Thiên Tân, lái xe sẽ mất khoảng từ 1,5-2 giờ đồng hồ, phụ thuộc vào tình hình giao thông. Tuy nhiên, ông Putin và ông Tập chỉ đi mất khoảng nửa giờ. Theo TASS, Chủ tịch Tập Cận Bình dường như muốn giới thiệu với Tổng thống Putin thế mạnh của hệ thống vận tải tốc độ cao của Trung Quốc, vì vậy đã mời nhà lãnh đạo Nga trải nghiệm chuyến đi trên tàu.

Thành Đạt

Tổng hợp