1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin đổ lỗi cho ông Trump khiến quan hệ Nga-Mỹ xấu đi

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 12/4 nói rằng, mức độ tin tưởng lẫn nhau giữa Moscow và Washington đã giảm sút kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.


Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mir hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: "Có thể nói, mức độ tin cậy giữa Nga và Mỹ ở cấp chuyên viên, đặc biệt là cấp quân sự, không hề được cải thiện, mà ngược lại trở nên giảm sút".

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ cải thiện quan hệ song phương Nga-Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng cam kết này đã không trở thành hiện thực.

Khi được hỏi về cáo buộc chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib hồi tuần trước, ông Putin nói rằng, Syria đã từ bỏ kho vũ khí hóa học. Ông cũng nhấn mạnh, ông tin rằng có 2 cách lý giải chính cho vụ việc ở Idli: hoặc quân đội Syria đã không kích vào kho vũ khí hóa học của phiến quân, hoặc do thế lực bên ngoài dàn dựng ra để làm mất uy tín của chính phủ Syria.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ những ngày gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng do vụ Mỹ tấn công căn cứ quân sự Syria hồi tuần trước. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm nay đã có chuyến thăm Nga và hội đàm với người đồng cấp Sergey Lavrov. Ngay trong lần hội đàm đầu tiên này, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã đưa ra cảnh báo thẳng thắn rằng, vụ tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân của Syria là bất hợp pháp.

Về phần mình, Ngoại trưởng Tillerson nói rằng ông muốn thông qua cuộc hội đàm để hiểu lý do Nga và Mỹ có những khác biệt rõ rệt và tìm cách thu hẹp những bất đồng này.

Minh Phương

Theo RT