1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin để ngỏ khả năng giải quyết tranh chấp kéo dài 70 năm với Nhật Bản

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin hôm nay 13/12 cho biết Nga và Nhật Bản có “cơ hội” giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài suốt 70 năm qua liên quan đến quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía Bắc nhân chuyến công du của ông chủ Điện Kremlin tới quốc gia Đông Bắc Á trong 2 ngày tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: AFP)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: AFP)

“Chúng tôi đang hướng đến việc ký kết một hiệp ước hòa bình. Chúng tôi nhắm tới mục tiêu bình thường hóa quan hệ hoàn toàn với Nhật Bản”, Nikkei dẫn lời Tổng thống Putin nói trong cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Nhật Bản trước thềm chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới nước này, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15-16/12.

Tranh chấp lãnh thổ kéo dài suốt 7 thập niên qua giữa Nhật Bản và Nga, liên quan đến 4 đảo thuộc quần đảo Nam Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc), khiến hai nước không thể ký kết hiệp ước hòa bình sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào hai hòn đảo lớn hơn trong nhóm đảo trên sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ tuyên bố chung giữa Liên Xô và Nhật Bản hồi năm 1956, trong đó Liên Xô nhất trí trao hai đảo nhỏ hơn cho phía Nhật Bản sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow sẵn sàng thảo luận về việc duy trì hoạt động kinh tế chung với Nhật Bản trên các đảo tranh chấp, song các hoạt động này phải được thực hiện trong phạm vi chủ quyền của Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh Nga và Nhật Bản cần phải thống nhất một số điều khoản để hướng tới việc ký kết hiệp ước hòa bình dựa trên lòng tin lẫn nhau, đồng thời nhận định các hoạt động hợp tác kinh tế chung trên quy mô lớn có thể giúp hai nước đạt được mục tiêu đề ra.

Theo kế hoạch, sau khi Tổng thống Putin đặt chân tới Nhật Bản, ông sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Shinzo Abe tại tỉnh Yamaguchi để thảo luận các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ và hiệp ước hòa bình. Sau đó, trong ngày làm việc thứ hai, hai nhà lãnh đạo sẽ tới thủ đô Tokyo để tham gia các cuộc hội đàm với nội dung chủ yếu về hợp tác kinh tế.

Thành Đạt

Tổng hợp