1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin cầm vô lăng, trò chuyện cùng đạo diễn Mỹ

(Dân trí) - Vừa lái xe qua những con phố ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa trò chuyện với đạo diễn người Mỹ Oliver Stone về những chủ đề đời thường như hai người bạn. Đây là những hình ảnh xuất hiện trong bộ phim tài liệu về nhà lãnh Nga, dự kiến ra mắt công chúng vào tuần tới.

“Tôi không phải phụ nữ”

Trong cuộc phỏng vấn với ông Oliver Stone, ngoài những chủ đề như địa chính trị hay quan hệ Nga - Mỹ, Tổng thống Putin cũng được hỏi về những câu chuyện rất đời thường, trong đó đạo diễn người Mỹ đã thắc mắc rằng liệu nhà lãnh đạo Nga có từng trải qua những ngày tồi tệ hay không.

“Tôi không phải là phụ nữ, vì thế tôi không có những ngày tồi tệ”, Tổng thống Putin nói.

Tuy nhiên, dường như không muốn bị hiểu lầm rằng đang miệt thị phụ nữ, ông Putin nói thêm: “Tôi không có ý xúc phạm ai cả. Đó chỉ đơn thuần là những điều rất tự nhiên. Đó là những chu kỳ tự nhiên nhất định”.

“Có những chu kỳ tự nhiên mà đàn ông cũng có thể có, nhưng họ không thể hiện rõ. Tất cả chúng ta đều là con người. Chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ để mất kiểm soát”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Đoạn hội thoại trên là một phần trong bộ phim tài liệu gồm 4 phần mang tên “Phỏng vấn với Tổng thống Nga” của đạo diễn Oliver Stone, dự kiến được công chiếu trên kênh truyền hình Showtime vào tuần tới.

Tổng thống Putin (phải) vừa lái xe vừa trò chuyện với đạo diễn Oliver Stone (Ảnh: Showtime)
Tổng thống Putin (phải) vừa lái xe vừa trò chuyện với đạo diễn Oliver Stone (Ảnh: Showtime)

“Không kỳ thị người đồng tính”

Cũng trong cuộc phỏng vấn với đạo diễn người Mỹ, ông Stone đã đặt ra một tình huống giả định và hỏi Tổng thống Putin rằng ông sẽ làm gì nếu một người đồng tính nam tắm bên cạnh ông bên trong một chiếc tàu ngầm.

“Tôi không muốn tắm chung với anh ta. Tại sao tôi phải khiêu khích như vậy? Nhưng ông biết đấy, tôi là một bậc thầy về hai môn võ Judo và Sambo”, ông Putin vừa nói vừa cười khi trả lời câu hỏi của đạo diễn.

“Tôi có thể nói với ông thế này. Với tư cách là lãnh đạo hiện tại của một đất nước, tôi tin rằng bổn phận của mình là phải bảo vệ các giá trị truyền thống cũng như các giá trị gia đình. Tại sao phải bảo vệ? Vì các cặp đôi đồng tính sẽ không sinh con. Nhưng Chúa đã quyết định rồi, và chúng ta phải quan tâm tới tỷ lệ sinh của đất nước chúng ta. Chúng ta cần phải củng cố các gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta kỳ thị bất kỳ ai”, Tổng thống Putin nói về vấn đề đồng tính tại Nga.

Cũng theo Tổng thống Putin, “không có bất kỳ sự hạn chế nào đối với người đồng tính ở Nga”. Ông cũng khẳng định cộng đồng người đồng tính ở Nga không phải đối mặt với nguy cơ tử hình như ở các quốc gia có đông dân Hồi giáo.

“Snowden không phải kẻ phản quốc”

Tổng thống Putin: Snowden không phải kẻ phản quốc

Trong một đoạn video ngắn được trích ra từ bộ phim tài liệu, Tổng thống Putin vừa lái xe vừa trao đổi với đạo diễn Stone về Edward Snowden, người đã phanh phui hàng loạt tài liệu mật của chính phủ Mỹ, và là nhân vật gây chú ý suốt một thời gian dài trong chính trường thế giới.

Snowden là nhân viên kỹ thuật hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và từng là nhân viên chính thức của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Mặc dù được nhiều người coi như người hùng, nhưng chính phủ Mỹ vẫn gọi Snowden là “kẻ phản bội” và tìm cách truy lùng.

Snowden hiện đang sống lưu vong ở Nga, song thường xuyên từ chối hợp tác với các cơ quan tình báo của Nga. Trong đoạn video, Tổng thống Putin cũng phủ nhận thông tin rằng Snowden đã tiết lộ thông tin cho chính phủ Nga.

“Snowden không phải kẻ phản quốc. Anh ta không bán đứng các lợi ích của đất nước mình. Anh ta cũng không chuyển thông tin cho bất kỳ chính phủ nước ngoài nào để họ có thể gây hại cho đất nước mình và đồng bào mình. Điều duy nhất anh ta làm là công khai mọi chuyện”, Tổng thống Putin nói.

Tuy nhiên, khi được hỏi rằng liệu ông có đồng ý với những gì mà Snowden đã làm hay không, nhà lãnh đạo Nga trả lời: “Không”.

“Tôi nghĩ anh ta không nên làm vậy. Nếu anh ta không thích bất kỳ điều gì trong công việc của mình, anh ta đơn giản là nên từ chức. Nhưng anh ta đã đi quá xa rồi. Dẫu sao đó cũng là quyền của anh ta. Còn nếu ông hỏi tôi là chuyện đó đúng hay sai, thì tôi nghĩ là sai”, ông Putin nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin cũng chia sẻ về nhiều vấn đề khác, bao gồm cả những vấn đề đời tư như đam mê riêng hay vấn đề chính sách như mối quan hệ Nga - Mỹ và mối đe dọa từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với Moscow hiện nay.

Thành Đạt

Theo Guardian, RT