1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin bất ngờ ra lệnh rút quân khỏi Syria

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/3 đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng nước này bắt đầu rút các lực lượng khỏi Syria từ hôm nay, sau khi các mục tiêu của Nga phần lớn đã đạt được. Tuy nhiên, Nga sẽ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại cảng Tartous và căn cứ Khmeymim.


Tổng thống Putin trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu ngày 14/3 (Ảnh: RT)

Tổng thống Putin trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu ngày 14/3 (Ảnh: RT)

Tại cuộc họp hôm qua với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Nga hôm qua, Tổng thống Putin bất ngờ chỉ thị rút quân chủ lực của nước này khỏi chiến trường Syria bắt đầu từ hôm nay 15/3.

Ông Putin nói, lực lượng của Nga gần như đã hoàn thành các mục tiêu ở Syria. "Những việc lam hiệu quả của quân đội Nga đã tạo điều kiện để bắt đầu quá trình hòa bình. Tôi tin rằng nhiệm vụ đó nhìn chung đã hoàn tất”, ông Putin nói.

Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng, với sự hỗ trợ của quân đội Nga, quân đội Syria đã đạt được thành tựu cơ bản trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể thời hạn hoàn tất việc rút quân và nói rằng lực lượng của Nga vẫn duy trì tại một cảng biển và căn cứ không quân ở tỉnh Latakia.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad để thông báo về quyết định rút quân, tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo không thảo luận về tương lai của ông Assad - vốn là trở ngại lớn nhất để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa các bên.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian và có sự tham gia của các bên tham chiến ở Syria đã nối lại ở Geneva.

Về phía Mỹ, hai quan chức giấu tên của nước này cho biết, Mỹ không được thông báo trước về quyết định rút quân của Nga và rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy kế hoạch rút quân đã bắt đầu. Còn tại Syria, chính phủ nước này cho biết, Tổng thống Assad đã nhất trí với kế hoạch của Nga, song bác bỏ ý kiến cho rằng điều này cho thấy sự rạn nứt giữa Nga và Syria.

Minh Phương