1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin bác cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin hôm qua 12/10 khẳng định Nga không dính líu đến bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ như cách Washington vẫn cáo buộc Moscow thời gian qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở thủ đô Moscow của Nga hôm qua 12/10, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga không liên quan đến những vụ bê bối tấn công mạng ở Mỹ, đồng thời “tố” tất cả các bên trong chiến dịch tranh cử tổng thống ở Mỹ đang xuyên tạc những luận điệu về Nga để phục vụ cho ý đồ riêng.

“Họ (Mỹ) đã khơi mào sự kích động, nói rằng tấn công mạng là nằm trong tính toán của Nga, nhưng nó chẳng liên quan gì đến Nga cả”, Reuters dẫn lời ông Putin nói.

Ông chủ Điện Kremlin khẳng định chính phủ của ông sẽ làm việc với tân tổng thống của Mỹ, bất kể người đó là ai, “tất nhiên, với điều kiện nhà lãnh đạo mới của Mỹ mong muốn hợp tác Nga”.

Trước đó, các quan chức tình báo của Mỹ cáo buộc chính phủ Nga thực hiện chỉ đạo các cuộc tấn công mạng gần đây nhằm vào các tổ chức chính trị của Mỹ, bao gồm việc phanh phui hàng nghìn thư điện tử của các quan chức chính trị Mỹ trên các trang mạng như DCLeaks.com hay Wikileaks.

Mới đây, chính phủ Mỹ ngày 7/10 đã chính thức cáo buộc Nga tiến hành chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và Ủy ban Vận động Quốc hội của đảng Dân chủ, với mục đích làm gián đoạn hay mất uy tín cuộc bầu cử. Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest ngày 11/10 cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ cân nhắc một hình thức đáp trả “xứng đáng” đối với các vụ tấn công mạng gần đây của Nga nhằm vào Mỹ.

Tổng thống Putin phủ nhận cáo buộc gây tội ác chiến tranh ở Syria

Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình TF1 của Pháp hôm qua 12/10 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình TF1 của Pháp hôm qua 12/10 (Ảnh: Reuters)

Cũng trong ngày hôm qua, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TF1 của Pháp, Tổng thống Putin nhấn mạnh những lời cáo buộc của Pháp rằng Nga đã gây ra tội ác chiến tranh ở Syria là “luận điệu chính trị” từ phía Paris.

“Đó là những luận điệu chính trị, vốn chẳng có ý nghĩa gì và cũng không phản ánh tình hình thực tế ở Syria”, ông Putin nói.

“Tôi cho rằng chính các đối tác phương Tây của chúng ta, đặc biệt là Mỹ, phải chịu trách nhiệm về tình hình ở khu vực nói chung và ở Syria nói riêng”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 10/10 cho biết nước này đang tìm cách hối thúc công tố viên của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) mở cuộc điều tra về điều mà ông gọi là "tội ác chiến tranh" mà các lực lượng quân sự của Nga và chính phủ Syria đã gây ra ở thành phố Aleppo (Syria). Ông Ayrault cho rằng Nga và quân đội chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm về hậu quả của những cuộc không kích nhằm vào các khu vực đông dân cư ở miền đông Aleppo.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng Nga và chính phủ Syria phải đối mặt với cuộc điều tra về tội ác chiến tranh vì các vụ tấn công nhằm vào dân thường Syria gần đây. Theo ông Kerry, những hành động của quân đội Syria và Không quân Nga đã vượt rất xa cái gọi là những hành động “vô tình”, mà là “một chiến lược có mục tiêu rõ ràng nhằm khủng bố dân thường”.

Từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ bảo trợ bị sụp đổ hồi tháng trước, các máy bay quân sự của Nga và chính phủ Syria đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào những khu vực do quân nổi dậy kiểm soát tại thành phố Aleppo, trong một trận đánh được cho là mang tính bước ngoặt trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 5 năm qua ở quốc gia Trung Đông.

Thành Đạt

Tổng hợp