1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines tiết lộ lý do vắng bóng bí ẩn

(Dân trí) - Giữa lúc nhiều đồn đoán về sự vắng bóng đột ngột của mình, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29/6 cho biết ông sẽ tiếp tục không ở trong dinh tổng thống, Luzon hay Visayas trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần tới để dành thêm thời gian giải quyết bất ổn ở Mindanao.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Inquirer)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Inquirer)

Theo hãng tin Inquirer, phát biểu tại dinh tổng thống sau khi nhận lô vũ khí được Trung Quốc tặng, Tổng thống Duterte nói: “Tôi sẽ dành thêm thời gian ở Mindanao bởi chiến sự ở đây vẫn tiếp diễn. Từ giờ tôi sẽ tới các lữ đoàn để kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu của họ và nhiều thứ khác”.

“Do đó, các bạn sẽ không thấy tôi có mặt ở đây trừ khi có việc quan trọng. Tôi sẽ dành phần lớn thời gian của mình ở Mindanao”, ông Duterte nói.

Việc ông Duterte bất ngờ vắng bóng một tuần kể từ ngày 12/6 đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông, người vốn được biết đến với lịch trình thường nhật dày đặc trước công chúng.

Chính phủ Philippines trong tuần này cũng lên tiếng bác bỏ những đồn đoán về sự vắng bóng của Tổng thống Duterte. Phát biểu với báo giới hôm 27/6, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella, cho biết: “Trước hết, Tổng thống vẫn sống và khỏe mạnh, ngài Tổng thống rất khỏe mạnh, ngài chỉ đang bận giải quyết những công việc cần làm. Các bạn đã thấy Tổng thống thường xuyên xuất hiện trước công chúng, nhưng khi vắng bóng là khi đó ông có thể tập trung cho công việc văn phòng, ký nhiều văn bản, đọc tài liệu và tham vấn, ông thực sự rất bận”.

Tổng thống Duterte cũng phá tan tin đồn khi xuất hiện trở lại trong nghi lễ Hồi giáo Eid al-Fitr tại dinh Malacanang hôm 27/6, và trong chuyến thăm thành phố Cagayan de Oro hôm 20/6.

Tiếp đó, đến ngày 28/6, ông Duterte xuất hiện trong lễ trao tặng tại căn cứ không quân Clark ở Pampanga (Philippines). Tại sự kiện này, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa đã đại diện chính phủ Trung Quốc trao lô súng trường, súng bắn tỉa và đạn dược trị giá khoảng hơn 7 triệu USD cho quân đội Philippines để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến đẩy lùi phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi.

Liên quan đến tình hình ở Marawi, thành phố bị phiến quân Hồi giáo chiếm đóng, Tổng thống Duterte tuyên bố, chiến sự ở Marawi có thể kết thúc "trong vài ngày tới" vì quân đội Philippines đang đẩy mạnh các cuộc tấn công ở đây. Ông cũng tiết lộ, đích thân ông có thể tới Marawi vào hôm nay.

Chiến sự ở Marawi kéo dài hơn 1 tháng qua khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó khoảng 100 người là dân thường và lực lượng an ninh. Mặc dù phiến quân Maute ở Marawi, lực lượng thân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã suy yếu, song một bộ phận nhỏ của chúng vẫn cố thủ, bắt giữ con tin, lấy dân thường làm lá chắn sống.

Minh Phương

Theo Inquirer