1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines “quay lưng” với Mỹ, muốn tập trận với Nga - Trung Quốc

(Dân trí) - Ngay trước thềm chuyến thăm tới Trung Quốc trong tuần này, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 17/10 tuyên bố sẽ ngừng tập trận chung với đồng minh lâu năm là Mỹ, thay vào đó Manila sẽ tiến hành việc này cùng với Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Phượng Hoàng (Hong Kong) hôm qua 17/10, Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định ông sẽ tiến hành tập trận chung với Trung Quốc và Nga, đồng thời nhắc lại tuyên bố trước đây rằng Philippines sẽ chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.

“Đúng, tôi sẽ”, ông Duterte trả lời khi được hỏi về việc liệu ông có tiến hành tập trận chung với Trung Quốc và Nga. “Tôi đã dành đủ thời gian cho Mỹ để họ tập trận chung với các binh sĩ Philippines rồi. Đó là lần cuối cùng. Tôi không muốn binh sĩ của tôi bị làm nhục”, ông Duterte nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Philippines còn cho biết ông có thể sẽ tìm cách đàm phán để mua trang thiết bị quân sự từ Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày tới nước này, song ông sẽ không mua với số lượng lớn. Tổng thống Duterte nói ông cần những tàu cỡ nhỏ có khả năng tấn công nhanh từ Trung Quốc để sử dụng trong cuộc chiến chống khủng bố tại Philippines.

“Nếu Trung Quốc không giúp đỡ chúng tôi trong lĩnh vực này, chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong cuộc chiến chống khủng bố “, ông Duterte nói.

Từ sau khi chính thức nhận nhiệm sở hồi cuối tháng 6, ông Duterte được cho là đã chuyển hướng chính sách ngoại giao sang thân Nga và Trung Quốc, đồng thời quay lưng lại với đồng minh lâu năm là Mỹ. Tổng thống Philippines đã nhiều lần lên án việc Mỹ chỉ trích chiến dịch chống ma túy đẫm máu, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, do ông khởi xướng. Ông cũng từng có những phát ngôn khiếm nhã, thóa mạ Tổng thống Barack Obama và đẩy quan hệ Mỹ - Philippines rơi vào căng thẳng.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Duterte đã có cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã trước khi lên đường tới Trung Quốc vào ngày 18/10 và dành những lời “có cánh” cho Bắc Kinh vì đã đứng về phía Manila trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

“Một số nước khác, thay vì giúp đỡ, tất cả những gì họ làm chỉ là chỉ trích. Còn Trung Quốc, họ không bao giờ chỉ trích. Họ âm thầm giúp đỡ chúng tôi”, nhà lãnh đạo Philippines chia sẻ.

Trong chuyến thăm tới Trung Quốc lần này, Tổng thống Duterte sẽ đi cùng phái đoàn gồm ít nhất 200 lãnh đạo doanh nghiệp và hai bên dự kiến sẽ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác để mở đường cho “liên minh thương mại mới” giữa hai bên.

Trước đó, hôm 16/10, ông Duterte nói sẽ đề cập đến phán quyết của tòa trọng tài quốc tế ở La Hay (Hà Lan) hồi tháng 7 về vụ kiện Biển Đông với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh sẽ không đầu hàng bất kỳ yêu sách chủ quyền hay đi chệch hướng khỏi phán quyết này.

Thành Đạt

Tổng hợp