1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Philippines lên tiếng về việc bỏ họp ASEAN để ngủ chợp mắt

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết lý do ông bỏ lỡ 4/11 buổi họp trong hội nghị Thượng đỉnh ASEAN là vì nhà lãnh đạo này cần ngủ để lấy lại sức.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Duterte ngày 14/11 đã bỏ lỡ 4 buổi họp quan trọng trong khuôn khổ hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tổ chức ở Singapore, trong đó có buổi tiệc tối do Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long chủ trì. Hội nghị năm nay có sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo trong khu vực cũng như trên thế giới như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Ngày 14/11, văn phòng tổng thống Philippines cho biết ông Duterte đã vắng mặt tại 4 sự kiện trên vì ông phải đi ngủ do đêm ngày 13/11 nhà lãnh đạo Philippines chỉ ngủ 3 tiếng.

“Giấc ngủ của tôi thì có gì sai?”, Tổng thống 73 tuổi nói với các phóng viên khi ông tới hội trường để tham gia buổi họp ngày hôm nay 15/11.

Khi được hỏi liệu ông đã nghỉ ngơi đủ hay chưa, ông Duterte trả lời: “Vẫn chưa đủ lắm, nhưng đủ để tôi có thể tham gia các lịch trình trong những ngày sau”.

Phát ngôn viên của ông Duterte, Salvador S. Panelo ngày 14/11 cũng cho rằng một số người đang làm quá câu chuyện ông Duterte bỏ họp bằng một số đồn đoán rằng ông có vấn đề về sức khỏe.

“Chúng tôi đảm bảo rằng việc Tổng thống Duterte vắng mặt không có liên quan gì tới sức khỏe và thể chất của ông”, ông Panelo cho biết.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, mỗi khi ông Duterte vắng mặt tại sự kiện thì các đồn đoán về sức khỏe của ông lại được mang ra bàn tán.

Trước đó, ông Duterte từng thừa nhận rằng ông bị đau lưng, đau nửa đầu, bệnh tắc mạch máu Buerger do ông hút thuốc thời trẻ. Ngoài ra, hồi năm 2016, ông cũng cho biết ông phải uống thuốc giảm đau fentanyl cực mạnh làm giảm cơn đau do chấn thương cột sống trong các vụ tai nạn mô tô trước đây. Fentanyl, loại thuốc có nguy cơ gây nghiện, được đánh giá mạnh gấp 100 lần so với morphine.

Hồi tháng 10, cũng từng có thông tin rằng ông Duterte bị mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy Tổng thống Philippines không mắc căn bệnh quái ác này.

Đức Hoàng

Theo SCMP