1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines lần đầu gặp “người hùng” Putin

(Dân trí) - Bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra ở Peru ngày 19/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lần đầu hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin - người mà ông từng thần tượng gọi là “anh hùng”.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lần đầu hội đàm. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lần đầu hội đàm. (Ảnh: Getty)

Trong cuộc hội đàm kéo dài 45 phút, Tổng thống Philippines Duterte nói: "Khoảng thời gian này là ngắn xét về lịch sử, nhưng chúng ta có thể làm được những việc lớn để phát triển quan hệ đối tác toàn diện và thúc đấy sự tin tưởng lẫn nhau”.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng nhân dịp này bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng thống Nga Putin. “Tôi luôn ao ước được gặp ngài, không chỉ vì ngài đại diện cho một đất nước vĩ đại mà còn vì sự lãnh đạo sáng suốt của ngài. Bất chấp khoảng cách, chúng tôi luôn khao khát trở thành một phần của châu Âu, đặc biệt là nền thương mại toàn cầu", ông Duterte nói.

Tháng trước, ông Duterte từng nói rằng “người hùng” khiến ông ngưỡng mộ đó chính là Tổng thống Putin. Ông cũng nói rằng, ông và Tổng thống Putin có quan điểm chung về vấn đề súng đạn và phụ nữ.

Trong khi đó, ông lên tiếng chỉ trích nhiều quốc gia phương Tây “bắt nạt” nước nhỏ hơn và can thiệp vào công việc của nước khác. "Họ khởi động những cuộc chiến tranh mà chính họ sợ hãi phải chiến đấu", ông Duterte nói.

Minh Phương

Theo AFP