1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines gây tranh cãi vì mặc đồ “xuề xòa” khi gặp Thủ tướng Nga

(Dân trí) - Bộ trang phục của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã trở thành chủ đề gây tranh cãi vì được cho là không phù hợp trong một sự kiện gặp gỡ chính thức.

Tổng thống Philippines gây tranh cãi vì mặc đồ “xuề xòa” khi gặp Thủ tướng Nga - 1

Ông Duterte (phải) bị chỉ trích vì phong cách thời trang xuề xòa trong một sự kiện ngoại giao trang trọng (Ảnh: Reuters)

Theo Straits Times, cuộc gặp giữa ông Duterte và Medvedev diễn ra vào ngày 2/10 tại Moscow. Trong một bức ảnh chụp lại sự kiện, ông Duterte mặc một bộ áo vest màu xám không vừa vặn với người, áo trắng không cài khuy cổ và nhăn nhúm cùng với cà vạt thắt lỏng và không ngay ngắn.

Trong khi đó, Thủ tướng Nga với tư cách nước chủ nhà mặc một bộ vest được cắt may riêng vừa vặn, áo sơ mi là phẳng và một chiếc cà vạt được thắt cẩn thận.

Bức ảnh ngay lập tức đã khiến dư luận Nga và Philippines có những phản ứng trái chiều trong khi ông Duterte đang có chuyên thăm Nga. 

“Có phải ông ấy vừa rời quán rượu? Họ không hiểu quy tắc về thăm cấp nhà nước là gì hay sao”, một cư dân mạng Nga bình luận.

Cư dân mạng Philippines thậm chí còn có phản ứng chỉ trích dữ dội hơn và cho rằng sự xuề xòa của ông Duterte đã làm cho họ cảm thấy “ngượng ngùng”. Một người có tên M'am Syj thậm chí còn nói rằng ông Duterte dường như vừa thức dậy từ giường ngủ, trong khi sinh viên khoa học chính trị tại đại học Philippines Ginno Jaralve nói rằng ông Duterte thiếu tính thẩm mỹ.

Trong khi đó, phát ngôn viên của ông Duterte Salvador Panelo đã lên tiếng bảo vệ phong cách ăn mặc của Tổng thống Philippines: “Điều gây tranh cãi ở đây là cách ông ấy thắt cà-vạt. Ông ấy để lỏng nó chút ít vì cảm thấy hơi ngạt thở và không thoải mái nếu cà vạt thắt chặt vào cổ”.

“Điều quan trọng nhất là ông ấy làm được gì cho đất nước. Những người đạo đức giả có xu hướng mặc đồ đắt tiền, luôn trưng diện nhưng không có đầu óc”, một người ủng hộ ông Duterte lên tiếng bảo vệ Tổng thống Philippines.

Đây không phải lần đầu ông Duterte gây tranh cãi về các quy tắc về mặt ngoại giao. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng trước, ông cũng mặc bộ vest xám, áo sơ mi trắng không gài cổ và không cà-vạt.

Ông Duterte vốn không phải là người thích mặc áo vest. Ông thường chọn mặc áo cộc tay trong hầu hết các sự kiện, nhấn mạnh ông thích sự thoải mái khi xuất hiện trước công chúng.

Đức Hoàng

Theo Straits Times