1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines Duterte bỏ họp ở Lào vì đau đầu

(Dân trí) - Giới chức Philippines cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte đã bỏ 2 cuộc họp gồm cuộc họp của lãnh đạo ASEAN với Mỹ và với Ấn Độ vào sáng nay 8/9 tại Lào vì cảm thấy không được khỏe.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Duterte, Martin Andanar, cho biết sáng nay 8/9, ông Duterte đã bỏ cuộc họp giữa lãnh đạo ASEAN với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và một cuộc họp giữa giới chức ASEAN với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Lý do được đưa ra là ông Duterte bị đau đầu, điều mà sẽ khiến ông Duterte không thể tập trung cho cuộc họp.

Ông Andanar cho biết, ông Duterte bị chứng đau nửa đầu, hiện tượng này xuất hiện khi ông mệt mỏi. Người phát ngôn này cho biết thêm, cuối tuần vừa qua, thay vì nghỉ ngơi, ông Duterte lại bận bịu với việc thăm hỏi gia đình các nạn nhân sau vụ đánh bom nhằm vào một chợ đêm ở thành phố Davao khiến 14 người chết.

Ông Jesus Dureza, cố vấn của Tổng thống Duterte cũng xác nhận thông tin và cho biết: “Tổng thống cảm thấy không được khỏe vào buổi sáng nên ông ấy đã bỏ 2 cuộc họp. Tuy nhiên, ngài vẫn có thể dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á với 18 lãnh đạo thế giới và chương trình nghị sự còn lại trong ngày cho đến khi bay sang Indonesia vào tối nay”, ông Dureza nói.

Mặc dù đến muộn, nhưng ông Duterte đã không bỏ lỡ hội nghị Đông Á - hội nghị nhóm họp giữa 10 lãnh đạo ASEAN và 8 nguyên thủ quốc gia khác. Tại hội nghị này, ông đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch chống tội phạm ma túy mà ông đang triển khai và hối thúc lãnh đạo Đông Á và Mỹ hỗ trợ chiến dịch truy quét tội phạm này thay vì "giáo điều" về vấn đề nhân quyền.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào kết thúc sau 3 ngày họp đồng nghĩa với việc Tổng thống Philippines Duterte cũng đã kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 6 năm nay. Trong chuyến công du này, ông đã bỏ lỡ cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama sau khi bị hủy họp vì dùng những lời khiếm nhã để nói về người đồng cấp Mỹ.

Minh Phương

Theo GMA