1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines bổ nhiệm người thay thế "kiến trúc sư" của vụ kiện Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Philippines đã bổ nhiệm ông Jose Almendras làm ngoại trưởng mới của nước này, thay thế ông Albert del Rosario, người được coi là "kiến trúc sư" của vụ kiện Trung Quốc và có lập trường phản đối mạnh mẽ trước các yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông.


Tân Ngoại trưởng Jose Almendras (Ảnh: Sunstar)

Tân Ngoại trưởng Jose Almendras (Ảnh: Sunstar)

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên tổng thống Herminio Coloma cho hay ông Almendras, Bộ trưởng nội các, sẽ rút khỏi vị trí hiện nay và đảm nhận cương vị ngoại trưởng thay ông Albert del Rosario, người từ chức hồi tháng trước vì các lý do sức khỏe.

Phát ngôn viên trên cho biết thêm rằng Thư ký điều hành phủ tổng thống Philippines Paquito Ochoa Jr sẽ trở thành bộ trưởng nội các thay thế. Almendras được bổ nhiệm làm bộ trưởng nội các vào năm 2012. Trước đó, ông là bộ trưởng năng lượng.

Ông Almendras sẽ là ngoại trưởng lâm thời của Philippines trong vài tháng tới. Tổng thống Aquino đang sắp hết nhiệm kỳ 6 năm và Philippines đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 này.

Dù không còn nhiều thời gian nhưng vẫn còn một loạt các vấn đề quan trọng mà chính quyền Tổng thống Aquino và Ngoại trưởng Almendras phải đối mặt, nổi bật trong số đó là việc tòa trọng tài tại La Hay, Hà Lan sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về “đường lưỡi bò” vào tháng 5 tới.


Ông Albert del Rosario, người được coi là kiến trúc sư của vụ kiện Trung Quốc (Ảnh: inquirer)

Ông Albert del Rosario, người được coi là "kiến trúc sư" của vụ kiện Trung Quốc (Ảnh: inquirer)

Trong nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 2/2012, ông Albert del Rosario luôn đi đầu trong các nỗ lực nhằm phản đối mạnh mẽ trước các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông đã giám sát vài sự kiện quan trọng trong nỗ lực ngoại giao của Philippines liên quan tới Biển Đông, trong đó có vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông và tăng cường liên minh Mỹ-Philippines, với việc ký kết Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA).

Ông Del Rosario cũng đã nỗ lực không mệt mỏi để thu hút sự chú ý trong khối ASEAN cũng như trên trường quốc tế đối với các hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước tại Los Angeles, Tổng thống Aquino cho hay có nhiều ứng viên để cân nhắc thay thế ông Del Rosario, nhưng dành lời khen ngợi đặc biệt đối với nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines.

An Bình