1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp cảnh báo nguy cơ chiến tranh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua 19/2 cảnh báo việc Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng can dự vào cuộc chiến Syria có thể dẫn đến nguy cơ chiến tranh với Nga.

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn đài France Inter, ông Hollande nói: “Thổ Nhĩ Kỳ can dự vào Syria. Nó có thể kéo theo nguy cơ chiến tranh. Đó là lý do tại sao Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải nhóm họp”.

Ông Hollande cũng nói rằng: “Nga sẽ không thể đương đầu nếu đơn phương hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad". Do đó, ông kêu gọi gây sức ép để buộc Nga đàm phán về vấn đề Syria.

“Tôi không muốn gạt Nga khỏi giải pháp cho Syria. Bản thân tôi đã đến Moscow và nói chuyện với ông Vladimir Putin. Tất cả chúng ta phải phối hợp với nhau để thực hiện quá trình chuyển giao chính trị này… Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc vừa đàm phán vừa đánh bom dân thường”, ông Hollande nói.

Khi được hỏi về vai trò của Mỹ, người đứng đầu Điện Elysse nói: “Người Mỹ cho rằng họ không phải nhất thiết hiện diện ở mọi nơi trên thế giới như trước kia, do đó, Mỹ đang rút lui. Tất nhiên, tôi muốn Mỹ tích cực như trước kia”.

Những bình luận này đưa ra cùng ngày khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp bàn về dự thảo nghị quyết của Nga về Syria.

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng quyết định dời ngày xem xét dự thảo nghị quyết của Nga về Syria sang ngày 22/2 song không loại trừ khả năng họp bất thường trong hai ngày cuối tuần.

Bản dự thảo của Nga đề nghị các bên kiềm chế can thiệp vào Syria; tôn trọng triệt để chủ quyền và quyền tự quyết của Syria cũng như loại bỏ các kế hoạch triển khai bộ binh có thể hủy hoại các nguyên tắc cơ bản của Nghị quyết 2254 về tiến trình hòa bình ở Syria. Sáu nước trong Hội đồng Bảo an đã tuyên bố phản đối bản dự thảo ngắn này của Nga.

Trong một diễn biến liên quan khác, mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi các đồng minh triển khai chiến dịch trên bộ ở Syria với lập luận đây là cách duy nhất để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm ở quốc gia này. Ả rập Xê út, quốc gia ủng hộ lực lượng nổi dậy chống chính quyền Tổng thống Assad, cũng cho biết sẵn sàng tham gia liên minh quốc tế triển khai ở Syria.

Về phía Nga, nước này đã hối thức Liên hợp quốc gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các cuộc tấn công lực lượng người Kurd ở miền bắc Syria. Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng kể từ khi Ankara bắn rơi máy bay ném bom chiến lược Su-24 của Nga gần biên giới Syria hôm 24/11 năm ngoái. Nga cáo buộc hành động này của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo vệ hoạt động buôn dầu lậu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trong khi đó, Ankara cáo buộc máy bay của Nga đã xâm phạm không phận và kiên quyết không xin lỗi.

Minh Phương

Tổng hợp