1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp bị gửi thư đe dọa kèm đạn

(Dân trí) - Một quan chức tư pháp Pháp hôm qua cho hay, Tổng thống Sarkozy cùng ba bộ trưởng đã bị gửi thư nặc danh đe dọa kèm với đạn.

Tổng thống Pháp bị gửi thư đe dọa kèm đạn - 1
Hiện các nhân viên chống khủng bố đang điều tra các bức thư gửi cho Tổng thống Sarkozy, Bộ trưởng tư pháp Rachida Dati, Bộ trưởng nội vụ Michele Alliot-Marie và Bộ trưởng văn hóa Christine Albanel. Theo quan chức tư pháp trên, các bức thư đe dọa được đánh máy, dài hai trang, gồm những thông điệp rời rạc. Ngoài ra, các bức thư còn được gửi kèm những viên đạn  9mm.

 

Tổng cộng có 10 chính trị gia được nêu tên trong bức thư và bảy người trong số họ đã nhận thư đe dọa.

 

Hiện chưa xác định được tên cũng như động cơ của người gửi. Cũng chưa rõ lá thư được gửi đi từ đâu.

 

Theo các công tố, lá thư gửi tới văn phòng tổng thống Sarkozy đến vào ngày 26/2. Tuy nhiên, trước đó, điện Elysee cho biết không nhận được lá thư nào như vậy.

 

Tòa thị chính Bordeaux thông báo thị trưởng Alain Juppe, cựu thủ tướng phe bảo thủ, cũng nhận một lá thư kèm đạn tương tự.

 

Tuần trước, hai thượng nghị sỹ trong đảng bảo thủ của ông Sarkozy cũng bị nhận thư đe dọa.

 

Phan Anh

Theo AFP