1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama: Việt Nam có thể sở hữu các vũ khí cần thiết để đảm bảo an ninh

(Dân trí) - Trong bài phát biểu trước hàng nghìn người từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia sáng ngày 24/5, Tổng thống Obama nói rằng việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương sẽ giúp Việt Nam có thể có được các vũ khí cần thiết để đảm bảo an ninh.


Tổng thống Obama phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 24/5 (Ảnh: Quý Đoàn)

Tổng thống Obama phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 24/5 (Ảnh: Quý Đoàn)

Hợp tác an ninh và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông là một trong những chủ đề được nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama đề cập trong bài phát biểu đáng chú ý sáng nay trước khi lên đường tới thành phố Hồ Chí Minh, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du Việt Nam.

Tổng thống Obama cho rằng tất cả các nước phải cùng nỗ lực để đảm bảo sự thịnh vượng và an ninh chung. “Việt Nam và Mỹ có thể hợp tác với nhau trong lĩnh vực này và trong chuyến thăm của tôi hai bên cũng đã nhất trí xây dựng lòng tin”, ông nói.

Ông Obama cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thiết bị và đào tạo cho Cảnh sát Biển Việt Nam, nâng cao năng lực bảo vệ hàng hải và hỗ trợ nhân đạo trong thảm họa thiên tai.

“Hôm qua tôi đã công bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, nhờ đó Việt Nam có thể có được các vũ khí cần thiết để đảm bảo an ninh. Chúng tôi mong rằng điều này sẽ thể hiện rõ mong muốn của Mỹ nhằm bình thường hóa quan hệ hoàn toàn với Việt Nam”.

Theo ông Obama, thế kỷ 20 đã cho thấy rằng một trật tự quốc tế mà an ninh chung phụ thuộc lẫn nhau. “Chúng ta phải xây dựng các thông lệ chung. Đối với tất cả các quốc gia có chủ quyền, dù lớn hay nhỏ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ phải được đảm bảo, các nước lớn không được bắt nạt nước nhỏ hơn”, ông nói.

Tổng thống Mỹ nói thêm, các tranh chấp khu vực phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, các cơ chế vùng như ASEAN.

“Đó là niềm tin của không chỉ của cá nhân tôi mà còn của người Mỹ nói chung. Chúng tôi hướng tới một mối quan hệ đối tác như vậy. Điều đó cũng sẽ được khẳng định khi tôi tới thăm Lào trong năm nay”.

Trong vấn đề Biển Đông, Tổng thống Obama khẳng định dù Mỹ ko phải là bên tranh chấp nhưng sẽ sát cánh cùng các đối tác để thúc đẩy tự do hàng hải, hàng không, tự do thương mại.

“Chúng tôi mong muốn các tranh chấp phải được giải quyết thông qua luật pháp hòa bình. Mỹ sẽ tiếp tục cử tàu và máy bay tới các khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép”, ông Obama nhấn mạnh.

Trước đó, trong thông cáo báo chí phát đi ngày 23/5, Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Việt Nam, và sẽ cung cấp cho Việt Nam 18 tàu tuần tra MetalShark, cũng như hỗ trợ huấn luyện và trang thiết bị thực thi pháp luật trên biển cho Cảnh sát Biển Việt Nam.

Tổng thống Obama hiện đang có chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày. Sau khi rời Hà Nội vào đầu giờ chiều ngày 24/5, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tới thăm thành phố Hồ Chí Minh trước khi đến Nhật Bản tham dự thượng đỉnh G7.

An Bình